trang-8-copy-a.jpg
Tốc độ tải về nhanh, giá cước rẻ, giao diện gần gũi với người Việt là những ưu thế của các trang web lưu trữ dữ liệu nội địa).

Giá cước rẻ và thanh toán đơn giản

Báo cáo NetCitizens Việt Nam 2011 của hãng nghiên cứu thị trường Cimigo chỉ ra rằng, trong số các hoạt động người sử dụng Internet thường làm khi tham gia trực tuyến, giải trí là lĩnh vực được thực hiện thường xuyên sau việc thu thập thông tin. Cụ thể có đến hơn 60% người đã tải nhạc và 23% đã từng tải phim. Ngoài ra, tỷ lệ người sử dụng Internet để tải nhạc đã tăng 15% trong vòng 3 năm trở lại đây, số người tải phim đã tăng 6% so với năm 2009. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực Internet, với nhu cầu rất lớn để tải phim và nhạc như hiện nay, thị trường Internet Việt Nam chính là mảnh đất “màu mỡ” để các trang web lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trong và ngoài nước như Fshare, Megashare, 4share, Mediafire, Megaupload… phát triển.

Tuy nhiên, cũng giống như mạng xã hội Facebook, các dịch vụ chia sẻ nội dung của Mediafire, Megaupload… sớm thâm nhập vào Việt Nam từ 5-6 năm trước và đã có sẵn một lượng người sử dụng, đặc biệt hơn, các dịch vụ của nước ngoài đã chiếm được thói quen và thị hiếu “hướng ngoại” của người sử dụng tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom, đơn vị quản lý trang web lưu trữ Fshare, để có thể cạnh tranh với “hàng ngoại”, Fshare có những ưu điểm so với các nhà cung cấp nước ngoài như được thiết kế, giao diện sử dụng tiếng Việt dành cho các nhu cầu của người Việt hay có tốc độ truy cập nhanh hơn do hệ thống máy chủ được đặt tại Việt Nam, không chịu sự tác động việc tốc độ kết nối quốc tế. Bên cạnh đó, Fshare liên kết đến các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại Việt Nam giúp người sử dụng thuận lợi và đa dạng cho việc chi trả khi cần sử dụng những tính năng cao cấp hơn (đảm bảo dữ liệu, nâng tốc độ tải về (download).

“Tính đến nay, Fshare đã có hơn 1,6 triệu người sử dụng hầu hết tại Việt Nam và khoảng vài chục ngàn người sử dụng tại các nước ngoài lãnh thổ”, ông Khoa cho biết thêm.

Nhưng Fshare cũng tồn tại những nhược điểm nhất định do mức độ thâm nhập còn hạn chế cũng như  còn ít người biết đến dịch vụ.

Cùng quan điểm với ông Khoa, ông Nguyễn Quang Chiến, Phụ trách dịch vụ Megashare của Công ty VDC Online cho rằng, tốc độ tải dữ liệu nhanh (full speed), khả năng tải file lên tới 10GB cùng với giá cước rẻ, phương thức thanh toán đơn giản tiện lợi thông qua Internet Banking hoặc thẻ cào di động Mobifone, VinaPhone chính là những ưu điểm lớn nhất của các trang web lưu trữ của Việt Nam so với dịch vụ của nước ngoài (megaupload.com, rapidshare.com, Mediafire.com … )

Sau hơn 1 năm ra mắt, dịch vụ Megashare đã có trên 500.000 người dùng và nhận được rất nhiều phản hồi tốt của cộng đồng mạng về dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file. Chính vì thế, hệ thống tại một số ít thời điểm bị nghẽn do số lượng truy cập lớn.

Đại diện Fshare và Megashare cho rằng, sở dĩ có được kết quả như trên, bên cạnh chính sách dịch vụ hợp lý, hệ thống vận hành ổn định, ban quản trị dịch vụ phải tìm và hiểu được nhu cầu của cộng đồng thật sự cần những gì?

Mục tiêu từ 1-2 triệu người sử dụng

Về các hướng phát triển sắp tới, Fshare sẽ tích hợp vào một số portal phần mềm ứng dụng của các cộng đồng lớn như Tinhte, GSM.vn, Dâu đen Blackberry (Việt Hợp – đối tác chính của RIM tại Việt Nam), mạng xã hội Banbe.net, cổng tương tác tin tức giữa người dùng và báo điện tử VnExpress và các kế hoạch hợp tác để cộng đồng có nhu cầu sử dụng có thể kết nối ngay nhằm biến Fshare thành phương tiện lưu trữ thay thế chiếc USB lưu trữ quen thuộc của mọi người.

Fshare sẵn sàng và đã đang giúp cho các hoạt động của khối quản lý nhà nước như: Chính phủ, bộ ngành, UBND lưu trữ các tài liệu hành chính công một cách tin cậy, giúp cho người sử dụng được tiếp cận một cách nhanh nhất đối với các văn bản, tài liệu quy phạm pháp luật. “Trong 6 tháng cuối năm, Fshare đặt mục tiêu đạt mốc 2 triệu người dùng, trong đó số người dùng hoạt động thường xuyên sẽ chiếm 500.000 người”, ông Khoa nhấn mạnh.

Trong tương lai gần Fshare sẽ triển khai thêm một số tính năng mới như tính năng Leecher (hỗ trợ download từ các dịch vụ lưu trữ khác), tính năng điều khiển Download/Upload từ xa, tính năng trên điện thoại di động (mobile application), tính năng đồng bộ hoá dữ liệu người dùng đa nền tảng, giúp tăng thêm quyền lợi của người dùng, đồng thời tăng sức hấp dẫn của dịch vụ.

Còn theo ông Chiến, với mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và chia sẻ lớn nhất Việt Nam, MegaShare không ngừng cải tiến dịch vụ, phát triển hạ tầng nhằm đảm bảo sự ổn định và phục vụ đa dạng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng Internet. “Mục tiêu 6 tháng cuối năm, MegaShare phấn đấu đạt mức 1 triệu người sử dụng”, ông Chiến khẳng định.

Để đem lại cho người dùng thêm công cụ trải nghiệm, tận dụng hiệu quả Fshare, FPT Telecom đã đưa ra gói cước VDSL “đóng gói” kèm IPTV và Fshare. Theo ông Khoa, người dùng đang sử dụng ADSL với tốc độ download trung bình 3-5Mbps nay được thay thế bằng VDSL với tốc độ 15-30Mbps, nếu không có Fshare, IPTV hay các dịch vụ đòi hỏi tốc độ “khủng” khác thì có lẽ người dùng chỉ cần kết nối ở loại xoàng khoảng vài chục đến vài trăm kilôbit là đủ.

Nội dung đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 103 ra ngày 29/08/2011