Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thêm nhiều ca nhiễm Ebola nữa có thể xuất hiện trong đội ngũ nhân viên y tế, thậm chí ở cả các nước phát triển có hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại.

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn lời Giáo sư Peter Piot cho biết, ông không ngạc nhiên khi một y tá Tây Ban Nha đã nhiễm virus chết người này, ca bệnh đầu tiên lây nhiễm bên ngoài châu Phi. Bệnh nhân trước đó đã tham gia chữa trị cho hai nhà truyền giáo Tây Ban Nha trước khi họ tử vong vì Ebola ở Madrid.

{keywords}
Teresa Romero hiện đang ở trong khu cách ly tại thủ đô Tây Ban Nha. (Ảnh: EPA)

Nữ y tá, được truyền thông xác định là Teresa Romero. Bà hiện đang được cách ly trong khi chồng và 50 người khác đang được theo dõi.

Khoảng 3.400 người đã tử vong vì đợt dịch Ebola hiện nay, tập trung chủ yếu ở Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Các chuyên gia của WHO khẳng định các bệnh viện hiện đại với những biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt sẽ ngăn được lây nhiễm - nhưng ca ở Madrid cho thấy tình hình thực tế khó khăn hơn nhiều.

Giáo sư Piot, một chuyên gia thế giới về Ebola được WHO mời làm cố vấn khoa học, cảnh báo rằng thậm chí một cử động đơn giản nhất, chẳng hạn như dụi mắt, cũng là một nguy cơ.

"Sai sót nhỏ nhất cũng có thể đe dọa tính mạng", ông nói và cho rằng sẽ có thêm các ca ở châu Âu và Mỹ nhưng tốc độ lây lan sẽ không nhanh như ở châu Phi.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang tăng cường các nỗ lực phản ứng trước ổ dịch Ebola ở Liberia, Sierra Leone và Guinea.

Ebola lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể người bệnh và cách duy nhất để ngăn chặn một ổ dịch là cách li những người bị nhiễm. Trên toàn thế giới đã có gần 7.500 người được xác nhận đã nhiễm Ebola, và các nhà chức trách cảnh báo con số này trên thực tế còn cao hơn nhiều.

Thanh Hảo