windows_7.1.jpg

Những cải tiến

Vị thế thống trị thị trường tìm kiếm của Google tiếp tục được giữ vững, tuy nhiên Microsoft không dễ dàng từ bỏ thị trường béo bở này. Tổng giám đốc điều hành của Microsoft là Steve Ballmer gần đây tuyên bố công ty sẵn sàng chi 5-10% tổng doanh thu trong vài năm để tiếp tục đầu tư cho công cuộc thâm nhập thị trường tìm kiếm. Trong khi đó, Google muốn thay thế các chương trình ứng dụng của Microsoft cài trên máy tính để bàn, ví dụ như Office bằng những ứng dụng dựa trên điện toán đám mây của mình, trong đó có Google Docs.

Windows 7 (trước đây có tên mã là Blackcomn, Vienna) là phiên bản Windows kế nhiệm Vista. Microsoft từng tuyên bố rằng hãng sẽ phát triển Windows 7 trong khoảng thời gian 3 năm với thời điểm phát hành phụ thuộc vào "độ chín" của chất lượng. Hệ điều hành mới này sẽ có 2 phiên bản: phiên bản dùng cho máy trạm (được phát hành ở cả 2 nền tảng 32 bit và 64 bit) và phiên bản dành cho máy chủ mang tên Windows Server 2008 R2 (64 bit).

Trong Windows 7, chương trình Paint, WordPad và WindowsMediaCenter được nâng cấp đáng kể. Phần máy tính cá nhân Calculator có tính năng lập trình, thống kê và chuyển đổi các loại đơn vị. Người dùng có thể lưu thiết lập của trình duyệt Internet Explorer vào tài khoản Windows Live và Bảng điều khiển có thêm nhiều mục mới. Thời gian cài đặt hệ điều hành sẽ được rút xuống còn 10 phút. Thời gian cài đặt chương trình ứng dụng trong môi trường Windows 7 và thời gian cần thiết để khởi động của máy tính sử dụng hệ điều hành này có khả năng giảm đáng kể. Hiện nay, khoảng 35% máy tính cài Vista SP1 có thời gian khởi động là 30 giây hoặc thấp hơn.

Gạt bỏ những phần mềm hữu dụng

Đối với Windows 7, những tính năng mới nào sẽ giúp Microsoft qua mặt Google trong lĩnh vực tìm kiếm và duy trì vị trí thống trị của mình ở lĩnh vực phần mềm văn phòng?

Vũ khí bí mật của Microsoft giấu trong Windows không phải là những tính năng mà hệ điều hành này có mà là các đặc điểm mà nó không có. Microsoft đang loại khỏi Windows 7 một số ứng dụng tích hợp thuộc loại tốt nhất của dòng hệ điều hành Windows. Thay vào đó, những ứng dụng này chỉ có thể được tải xuống từ website Microsoft Windows Live.

Khi Windows 7 trình làng, nó sẽ không có Windows Mail (chương trình email kế nhiệm Outlook Express), Windows Photo Gallery (cho phép người dùng quản lý ảnh kỹ thuật số dễ dàng và mang tính thẩm mỹ cao) và Windows Movie Maker (dùng để tạo video và DVD một cách tiện lợi) - ba trong số những chương trình ứng dụng hữu dụng nhất của hệ điều hành Vista. Thay vào đó, những chương trình này sẽ được bán ra với tư cách là một phần mềm độc lập. Người dùng sẽ kêu gào phản đối khi họ thấy những ứng dụng hữu ích này, đặc biệt là Windows Mail không có mặt trong Windows 7.

Để có được chúng, người dùng sẽ phải ghé thăm website Microsoft Windows Live - để tải phần mềm miễn phí. Ngoài ra, còn có nhiều phần mềm và dịch vụ Windows Live mà họ có thể sử dụng. Đây là một biến thể của chiến lược kích cầu kinh điển: bán một sản phẩm phổ thông với giá thấp để thu hút rồi dụ dỗ hoặc ép buộc khách hàng mua một loạt các sản phẩm khác.

Microsoft cho rằng hãng loại các chương trình ứng dụng hữu ích đó ra khỏi Windows 7 để hệ điều hành "sạch sẽ" hơn. Tuy nhiên, cũng sẽ có một loạt ứng dụng không thiết thực mà hãng có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng nhiều đến người dùng. Ví dụ chương trình sao lưu dự phòng trong hệ điều hành Vista gần như chẳng được dùng đến và các chương trình khác như People Near Me, Windows Meeting Space…

Nhiều người nghi ngờ rằng có rất nhiều "bẫy" trong Windows 7 để người dùng tìm đến Windows Live. Ngoài những "bẫy" nhằm vào người tiêu dùng cá nhân như Photo Gallery hay Movie Maker, chắc chắn sẽ có một số loại "bẫy" nhằm vào doanh nghiệp.

Tất cả những điều này có thể hình thành một chiến lược marketing thông minh. Tuy nhiên, nó có thể sẽ không đem lại hiệu quả như mong muốn. Microsoft có thể thành công trong việc đẩy người dùng đến với Windows Live, nhưng nếu hãng không phát triển các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tìm kiếm tốt hơn Google, người dùng sẽ ở lại với Google.

Nếu Microsoft muốn chiếm thị phần tìm kiếm của Google, hãng chỉ còn một cách duy nhất" xây dựng bộ máy tìm kiếm tốt hơn. Nếu Microsoft muốn đảm bảo rằng Google không đe dọa vị thế gần như độc quyền của bộ phần mềm giúp tăng năng suất lao động, hãng cần cho phép vài phiên bản Office được dễ dàng tải xuống từ Internet.

Theo ComputerWorld, TG Daily

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 104 ra ngày 29/10/2008