windows_xp_.jpg

Windows XP - hệ điều hành thành công nhất trong lịch sử Microsoft - sẽ bắt đầu chia tay chương trình "hỗ trợ chính" để bước vào chương trình "hỗ trợ mở rộng" vào ngày 14/4 tới đây. Thông thường, vòng đời của một sản phẩm Microsoft được chia làm 2 giai đoạn: 5 năm đầu tiên với chương trình "hỗ trợ chính" và 5 năm sau đó với chương trình "hỗ trợ mở rộng". Như vậy, "tuổi thọ" phần mềm của Microsoft thường là 10 năm. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa thời điểm phát hành XP và Windows Vista quá lâu đã buộc Microsoft phải "kéo dài" vòng đời của XP lên tới 13 năm.

Theo chính sách của Microsoft, chương trình hỗ trợ chính sẽ cung cấp miễn phí các bản vá lỗi cho tất cả người dùng. Còn trong chương trình hỗ trợ mở rộng, các bản vá lỗi bảo mật cũng sẽ được cung cấp cho tất cả người dùng, tuy nhiên, chỉ những người ký hợp đồng hỗ trợ với Microsoft mới nhận được những bản vá lỗi "nóng" không thuộc về bảo mật.

Windows XP là trường hợp khá đặc biệt trong lịch sử Microsoft khi mà hệ điều hành này vẫn được sử dụng rộng rãi ngay khi thời điểm "về hưu" của nó đã cận kề.

"Đây là lần đầu tiên có chuyện mọi người tiếp tục mua các thiết bị cài đặt một hệ điều hành đã không còn được hỗ trợ đầy đủ nữa" - Michael Cherry, chuyên gia phân tích chuyên theo dõi Microsoft của Directions, phát biểu.

Theo số liệu của Microsoft, có tới 80% tổng số netbook bán ra trên thị trường trong quý IV/2008 được trang bị hệ điều hành Windows XP. Năm ngoái, Microsoft cũng đã phải kéo dài thời gian bán XP dành cho netbook đến tận giữa năm 2010.

Theo KTĐT