- World Cup gồm 48 đội, từ 2026, vừa được FIFA thông qua. Cuộc cách mạng này liệu có mang đến cơ hội cho bóng đá Việt Nam?

Chiều 10/1, sau cuộc họp quan trọng, Hội đồng FIFA đã thông qua kế hoạch nâng VCK World Cup từ 32 lên 48 đội.

Đây là ý tưởng của Gianni Infantino, được đưa ra không lâu sau khi ông chiến thắng cuộc bầu cử FIFA.

{keywords}

World Cup sẽ có 48 đội kể từ 2026

Như vậy, kể từ 2026, World Cup sẽ có 48 đội tham dự.

Theo đó, sẽ có 16 bảng đấu (gồm 3 đội). 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Tổng số trận đấu của World Cup 48 đội cũng sẽ tăng lên, từ 64 hiện nay thành 80 trận chính thức.

Sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng, FIFA sẽ thông qua chi tiết về World Cup 48 đội. Hiện tại, cuộc họp của các quan chức cấp cao nhất bóng đá thế giới vẫn đang tiếp tục.

{keywords}

Ý tưởng World Cup 48 đội của Chủ tịch Infantino đã được Hội đồng FIFA thông qua

Việc World Cup mở rộng lên 48 đội có 2 luồng ý kiến ủng hộ và phản đối.

Liệu Việt Nam có thể hưởng lợi gì từ sự thay đổi mang tính cách mạng của World Cup?

Về lý thuyết, World Cup mở rộng sẽ tạo cơ hội cho những nền bóng đá yếu, trong đó có Việt Nam.

Dù vậy, cơ hội của Việt Nam như thế nào còn phải chờ xem FIFA sẽ cho châu Á bao nhiêu suất dự VCK.

Xem lại 10 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014:

KN