green-city.jpg
Green City - Sân vận động phục vụ cho các trận đấu World Cup tại thành phố Cape Town - Nam Phi.

Trong khi hàng triệu người đã đổ về các sân vận động của đất nước Nam Phi để chứng kiến đội tuyển “con cưng” của mình, vẫn còn hàng tỷ người khác phải ở nhà và xem World Cup qua TV, Internet.

Hãy thử xem những người ở nhà đã xem World Cup và tác động đến thế giới ảo thế nào qua những con số.

- 5 triệu người Anh sẽ xem World Cup trực tuyến tại nhà.  (Nguồn: Starcom MediaVest)

- 2,6 triệu người sẽ theo dõi các trận đấu tại công sở. (Nguồn: Starcom MediaVest)

- 7% dân số Anh mong muốn được xem truyền hình trực tiếp hay xem phát lại ngay sau đó trên Internet.

- Cứ 150 người Anh có 1 người tìm kiếm trên Internet bằng từ khóa: World Cup

- Lượng truy cập đến các trang web thể thao của Anh tăng 11,5%, mức cao nhất kể từ hồi tháng 4.

- Hầu hết mọi người đều tìm kiếm trên Internet theo tên cầu thủ yêu thích của họ. Tại Anh, mối quan tâm đặc biệt được dành cho cầu thủ hậu vệ Rio Ferdinand, người đã lỡ hẹn với World Cup vì một chấn thương bất ngờ trước ngày khai mạc. Tại Pháp, Mỹ, Braxin, Australia, New Zealand… cái tên được tìm kiếm nhiều nhất là Christiano Ronaldo – cầu thủ tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha).

- Tại Mỹ, 25 trận đấu sẽ được phát qua truyền hình bằng công nghệ hình ảnh 3 chiều thông qua kênh ESPN.

- Giải đấu năm nay tại Nam Phi sẽ giúp cho doanh số quảng cáo trên truyền hình của Anh, Pháp tăng thêm từ 1 – 2% (tương đương với số tiền là khoảng từ 30 – 70 triệu USD).

- Lượng khách hàng tìm kiếm thông tin và mua TV màn hình tinh thể lỏng (LCD) tại châu Âu tăng khoảng 371% trong thời gian từ tháng 5 đến đầu tháng 6.

- Theo dự đoán của các chuyên gia ngành truyền thông, đến World Cup 2014, khoảng 15% số khán giả sẽ xem World Cup qua dịch vụ video theo yêu cầu (VOD – thông qua mạng Internet hoặc IPTV).

- Thương hiệu được ăn theo nhiều nhất: Nike. Khoảng 30,2% diễn đàn, blog và mạng xã hội đã nhắc đến thương hiệu này khi thảo luận về World Cup 2010. Đứng thứ 2 cũng là thương hiệu của một hãng chuyên kinh doanh sản phẩm thể thao, Adidas với tỷ lệ 14,4%.

- Đội tuyển có số lượng người hâm mộ đông đảo nhất: Tây Ban Nha (số liệu thống kê từ mạng xã hội Facebook).

- Số lượng khán giả đăng ký và sử dụng dịch vụ truyền hình qua điện thoại di động (Mobile TV), tăng khoảng 74%.

- Khoảng hơn 1 triệu người đàn ông Anh (tính từ độ tuổi 16- 34) sẽ xem các trận đấu của World Cup trên di động trong thời gian ban ngày. Ở Hàn Quốc, con số này là hơn 20 triệu.

- Để xem một trận đấu trên di động, thông thường người dùng sẽ phải tải về máy 400 MB dữ liệu.

Theo paidContent