WPP1.jpg

Ông Scott Spirit, Giám đốc Chiến lược của WPP Digital khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong buổi lễ công bố thỏa thuận đầu tư giữa Tập đoàn truyền thông quốc tế WPP và Công ty cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện Smart Media vừa diễn ra hôm 11/2 tại Hà Nội. ông Scott cũng nhấn mạnh rằng WPP sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thưa ông, thỏa thuận hợp tác với Smart Media có phải là viên gạch đầu tiên của WPP để xâm nhập vào thị trường truyền thông Việt Nam?   

WPP2.jpg
WPP là một tập đoàn truyền thông, tiếp thị hàng đầu thế giới, bao gồm nhiều công ty chuyên nghiệp trong các lĩnh vực quảng cáo, đầu tư các phương tiện truyền thông, quản lý thông tin, tư vấn quan hệ cộng đồng và hoạt động cộng đồng, thương hiệu và nhận diện thương hiệu, hướng dẫn truyền thông về chăm sóc sức khỏe, dịch vụ số, các dịch vụ truyền thông đặc biệt cho xúc tiến tiếp thị thương mại và xúc tiến quan hệ. WPP và các đơn vị thành viên hiện có hơn 100.000 nhân viên làm việc tại hơn 2000 văn phòng trên 106 quốc gia.

Chúng tôi có mặt ở Việt Nam từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX bằng sự xuất hiện của những công ty con hoặc hợp tác đầu tư. JWT, Bates141 và Ogilvy là các công ty của WPP đang hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trong năm 2008 vừa qua, GroupM, đơn vị kinh doanh media của WPP cũng đã mua cổ phần của ba công ty con thuộc công ty Đất Việt VAC. Và bây giờ chúng tôi đã trở thành cổ đông lớn của Smart Media cũng là một hoạt động tiếp theo trong chiến lược thâm nhập thị trường truyền thông Việt Nam.

Lý do nào khiến WPP lựa chọn hợp tác với một công ty vừa mới được thành lập cách đây 1 năm?

Trước hết với sứ mệnh phát triển và cung cấp các giải pháp tổng thể về dịch vụ đa phương tiện, Smart Media hiện nay đang là công ty có năng lực tốt trong việc phát triển và cung cấp các dịch vụ quảng cáo như quảng cáo trực tuyến, quảng cáo qua thư và bưu phẩm, sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến…

Hơn nữa Smart Media hiện đang có các cổ đông chiến lược, tập trung trong ngành quảng cáo truyền thông đa phương tiện như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Công ty Thông tin di động VMS - MobiFone, Tổng Công ty Bưu chính (VNPost) … Đó đều là những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

Trong sự hợp tác này, WPP mong muốn đem lại cho Smart Media những điều kiện về cơ sở hạ tầng về mạng lưới, vốn về tài năng cũng như tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng biết đất nước Việt Nam có nhiều nhân tài nên rất mong muốn hợp tác, đặc biệt là trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, để cùng phát triển trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo.

Năm 2009 được dự báo là năm khó khăn đối với kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đầu tư vào Việt Nam của WPP phải chăng là một quyết định táo bạo, thưa ông?

Vâng, đó là khó khăn chung với toàn cầu và có ảnh hướng không nhỏ tới các công ty kinh doanh như chúng tôi. Tuy nhiên sự suy thoái của kinh tế không ngăn cản được ý định đầu tư của WPP. Hơn nữa sự đầu tư của WPP có tính chất lâu dài, bởi vậy chúng tôi vẫn quyết định đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Cùng với sự phát triển toàn cầu, xu hướng quảng cáo trên internet và mobile sẽ phát triển mạnh trong những năm tới đây. Và Smart Media đã nhanh chóng nắm bắt được xu thế và có định hướng phát triển đúng trong lĩnh vực này. Thêm vào đó Smart Media có nền tảng chắc chắn là các phương tiện quảng cáo truyền thống, chứng tỏ họ không phải bắt đầu bằng con số không. Bởi vậy chúng tôi hoàn toàn lạc quan vào thị trường truyền thông của Việt Nam. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nội địa của các bạn.

Ông đánh giá như thế nào về thị trường quảng cáo Việt Nam trong thời gian tới?

Ở Việt Nam trong những năm gần đây, thị trường quảng cáo đã có những bước chuyển lớn: quảng cáo truyền thống dần dần chuyển sang quảng cáo trực tuyến. Tuy nhiên có thể nhận thấy Việt Nam hiện nay vẫn là thị trường non trẻ trong lĩnh vực này. Song với tác động của khoa học kỹ thuật toàn cầu, cùng với đó là sự phát triển của những trào lưu mới và rất hứa hẹn như: Quảng cáo truyền thông, viễn thông trên các phương tiện mới như mobile, internet, Việt Nam sẽ là một thị trường tiềm năng. Theo dự báo của GroupM, thị trường quảng cáo của Việt Nam năm 2009 sẽ tăng trưởng 16,6% và đạt mức doanh thu 681 triệu đô la Mỹ. Tôi tin tưởng thị trường quảng cáo, truyền thông của Việt Nam sẽ có tương lai khả quan.

Thực hiện

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 20 ra ngày 16/2/2009