xăng dầu giả

Cập nhập tin tức xăng dầu giả

Nhiều đồng phạm của Trịnh Sướng đã thi hành xong bản án trước phiên phúc thẩm

Sau 2 lần phải hoãn phiên tòa do xuất hiện tình tiết mới, ở lần mở tòa thứ 3, rất nhiều đồng phạm trong đường dây xăng giả Trịnh Sướng đã thi hành xong bản án.

Lý do 'đặc biệt' khiến phiên xét xử trùm xăng giả Trịnh Sướng tiếp tục hoãn

15 doanh nghiệp và cá nhân không tới tòa theo giấy triệu tập, phiên xét xử trùm xăng giả Trịnh Sướng và đồng phạm tiếp tục phải tạm hoãn.

Mở lại phiên phúc thẩm đường dây xăng giả Trịnh Sướng, thêm một bị cáo kêu oan

Cho rằng mình chỉ làm báo cáo kế toán thuế và bị truy tố oan, bị cáo Lưu Phạm Quốc Anh đã làm đơn kháng cáo, kêu oan.

Một người tố cáo nhận tội thay, phiên xử ‘trùm’ xăng giả Trịnh Sướng hoãn

Do một bị cáo có đơn tố cáo đứng ra nhận tội thay nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên phiên xét xử “trùm” xăng giả Trịnh Sướng và các đồng phạm.

Hôm nay xét xử phúc thẩm 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng, có tình tiết bất ngờ

Bị tuyên 12 năm tù do sản xuất xăng giả, “ông trùm” đường dây sản xuất xăng giả Trịnh Sướng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Xử phúc thẩm cả vào thứ 7, Chủ nhật

Bị tuyên phạt 12 năm tù vì sản xuất xăng giả, đại gia Trịnh Sướng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bắt giam giám đốc cùng 2 người pha chế, bán xăng giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên quan đến vụ bắt quả tang bơm trộn hóa chất làm xăng giả tại cửa hàng xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc cùng 2 người trực tiếp pha chế.

Cặp vợ chồng lập xưởng sản xuất dầu nhớt giả

Cặp vợ chồng trú tại huyện Thanh Miện (Hải Dương) tổ chức sản xuất, pha chế hàng ngàn lít dầu nhớt giả để tiêu thụ.

Một bị cáo trong đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng kêu oan

Sau khi bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hòa (41 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) đã có đơn kháng cáo kêu oan.

'Ông trùm' xăng giả Trịnh Sướng hầu toà

Hôm nay, ông "trùm" xăng giả Trịnh Sướng và 38 đồng phạm tiếp tục hầu tòa sau thời gian dài tạm hoãn xét xử để điều tra bổ sung. 

Bắt khẩn cấp chủ đường dây sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn ở Bình Thuận

Chiều  21/5, Công an Bình Thuận cho hay, đường dây này cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu tại Bình Thuận khoảng hơn 1 triệu lít xăng dầu giả mỗi tháng. 

 

Cách phân biệt xăng giả, xăng thật

Xăng thật có độ trong suốt, còn xăng giả có thể lẫn tạp chất. Ngoài ra, xăng thật không có phân lớp trong khi xăng giả có phân lớp.

Ông trùm buôn xăng dầu giả Trịnh Sướng sở hữu tài sản 'khủng' thế nào?

Bên cạnh kinh doanh xăng dầu giả, đại gia Trịnh Sướng còn sở hữu hàng chục ngàn mét vuông đất, nhà hàng, khách sạn...

Đáng sợ xăng giả, xăng A83 biến thành A95 lừa người tiêu dùng

Xăng A83 nhưng được hô biến thành A95 để bán cho người tiêu dùng, mỗi lít xăng giả được bán ra, cửa hàng xăng dầu có thể thu lợi ít nhất từ 2000- 3000 đồng. Hàng loạt cây xăng từng được mời chào mua xăng loại này để bán.

Liều mạng giàu nhanh: Vụ 3.000 tỷ đẩy đại gia Trịnh Sướng vào tù

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1-1-2017 đến nay, mỗi tháng đường dây này cung cấp cho thị trường khoảng 6 triệu lít xăng giả.