![]() |
| Ở các nước đang phát triển đã xuất hiện các doanh nghiệp "xanh" hóa và con số này đang gia tăng |
CNTT và những con số gây sốc với môi trường
Hãng công nghệ Mỹ IBM vừa công bố một số kết quả nghiên cứu về tác động của công nghệ đến môi trường tại loạt sự kiện dành cho giới truyền thông các nước Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Singapore từ 12-13/11/2008. Báo cáo của IBM về phân loại triệu chứng khí thải của ngành CNTT năm nay nêu cụ thể mức độ tiêu tốn năng lượng của các thiết bị, trong đó máy tính để bàn giành vị trí hàng đầu với 42%, tiếp đến là mạng lưới (Network) 14,25, màn hình là 11%...
Cũng theo IBM, nhu cầu điện toán gia tăng với tốc độ chóng mặt trong thập kỷ này: máy chủ tăng trưởng 6 lần, lưu trữ tăng trưởng 69 lần. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng tăng gấp đôi cứ mỗi 5 năm và có 67-68% mở rộng các trung tâm dữ liệu trong vòng 1-2 năm tiếp theo. Điều này có nghĩa chi phí năng lượng tiếp tục tăng, các chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu mới cũng tăng. IBM cho rằng chi phí vận hành trung tâm dữ liệu hiện gấp từ 3-5 lần chi phí vốn (capital costs).
Không còn nghi ngờ gì nữa, với sự phát triển của Web 2.0 và bùng nổ dữ liệu kỹ thuật số trong những năm tới, các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu hiệu quả mà vẫn đáp ứng yêu cầu giảm khí thải carbon.
Ông Randy, đại diện IBM ASEAN nói công nghệ xanh đang có xu hướng chuyển từ việc là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thành cơ hội.
Song ông cũng công nhận hướng tới mục tiêu "xanh" ở các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn vì các quy định pháp luật chưa tạo ra sự khẩn cấp buộc các doanh nghiệp, tổ chức và người dân phải giảm khí thải carbon trong quá trình hoạt động; nhu cầu người dùng về sản phẩm xanh không cạnh tranh với giá cả; tổ chức, doanh nghiệp e ngại vì chi phí đầu tư cho công nghệ xanh. Song thực tế, ở các nước đang phát triển đã xuất hiện các doanh nghiệp "xanh" hóa và con số này đang gia tăng.
Công nghệ xanh là Vàng
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Trưởng phòng CNTT ngân hàng SCB là đại diện doanh nghiệp "xanh" duy nhất khu vực Đông Nam Á có mặt tại sự kiện truyền thông khu vực của IBM. Ông cho biết SCB là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên Việt Nam triển khai thành công trung tâm dữ liệu xanh.
Năm 2007, SCB triển khai hệ thống lõi ngân hàng (banking core). Đồng thời với yêu cầu hiện đại hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, ngân hàng quyết định nâng cấp hệ thống thông tin.
SCB đã chọn IBM là nhà cung cấp giải pháp toàn diện để triển khai trung tâm này. Trong vòng 6 tháng, IBM giúp ngân hàng chuyển giao từ trung tâm dữ liệu đang vận hành thành một trung tâm dữ liệu mới "xanh" - sử dụng công nghệ quản lý hiệu quả năng lượng để giảm chi phí năng lượng vận hành và làm mát.
Ông Hạnh cho biết ngân hàng SCM đã đạt được những lợi ích ban đầu từ trung tâm dữ liệu xanh: giảm khoảng 15% chi phí thiết kế; giảm 20% chi phí triển khai và đặc biệt sau khi triển khai giảm được 40% chi phí vận hành so với trước. Song triển khai trung tâm dữ liệu xanh cũng có những thách thức của nó. Theo kinh nghiệm của ông Hạnh, khó khăn nhất là vấn đề nhận thức. "Nhận thức được tầm quan trọng (của trung tâm dữ liệu xanh) như thế nào, làm thế nào để thuyết phục lãnh đạo bỏ ra chi phí đầu tư".
Về chi phí cho công nghệ xanh, ông Hạnh nói phụ thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp như chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu hiện tại hay nhu cầu của tương lai...: "Chi phí là rất khác nhau nhưng từ 200-400 nghìn USD là có thể xây dựng được một trung tâm dữ liệu xanh. Đối với nhiều doanh nghiệp, con số này không phải là nhỏ nhưng hệ thống CNTT nào cũng vậy, có chấp nhận đầu tư mới có hiệu quả trong tương lai. Cho nên, chi phí như vậy cũng là hợp lý".
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 112 ra ngày 17/11/2008
