Trong khoảng 15 năm trở lại đây, Real Madrid đã có ít nhất hai lần sở hữu Dải ngân hà gồm toàn những ngôi sao lớn nhất bóng đá thế giới với Ronaldo, Zidane, Figo, Carlos, Raul, Casillas, Makelele… ở phiên bản 1 và Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Ozil, Di Maria, Modric, Bale… ở phiên bản 2. Trong mỗi thời kỳ, đội hình có thể khiến mọi người xem bóng đá phải lóa mắt này đã giành được không ít danh hiệu lớn, viết thêm hàng chục trang cho cuốn sách lịch sử dày dặn nhất thế giới bóng đá và để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi một khi tất cả dần lùi vào quá khứ.

Trong bài viết về đội hình trong mơ của các CLB này, tác giả đã có khá nhiều lựa chọn về sơ đồ và chiến thuật, như 4-4-2 kim cương của Pellegrini, 4-2-3-1 của Jose Mourinho, và 4-3-3 của Ancelotti. Mỗi sơ đồ đều được xem là có những ưu khuyết điểm riêng. Thế nên lựa chọn 4-3-3 của tôi trong trường hợp này chỉ duy nhất bắt nguồn từ chiến thắng nghẹt thở của Real trước Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League mùa trước.

Thủ môn Casillas ‘09

Không phải ngẫu nhiên mà Iker Casillas có thể trở thành người gác đền của 2 đời Galaticos, cũng là thủ môn đáng tự hào nhất trong lịch sử bóng đá TBN. Năng lực lãnh đạo, kỹ năng chọn vị trí, phản xạ và đổ người xuất sắc và gần như vô địch trong các pha 1vs1. Khuyết điểm duy nhất của anh chính là chiều cao không đủ tốt để so sánh với mọi thủ môn hàng đầu khác. Dù sao thì, trong phiên bản ’09 này, Thánh Iker sẽ có kỹ năng nhảy cao nhất trong các phiên bản. Ngoài ra, anh còn có 3 kỹ năng ẩn rất mạnh là Leadership, GK One On Ones và Long Thrower.

Hậu vệ: Ramos ’08 – Varane ’14 – Pepe ’09 – Marcelo WC

Thật đáng tiếc khi phải đưa một siêu trung vệ như Ramos ra thi đấu cánh phải! Nhưng với một đội bóng gần như không có một hậu vệ phải hàng đầu thế giới nào như Real Madrid thì điều anh ra cánh gần như là điều bắt buộc để đảm bảo sự cân bằng. Nhờ đó, với Marcelo WC ở cánh còn lại, người chơi sẽ có được bộ đôi hậu vệ cánh mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Với bố trí nhân sự như thế này, hai trung vệ của tôi chắc chắn sẽ là Varane ’14 và Pepe ’09. Varane có thể hình khá lý tưởng trong khi Pepe hoàn toàn có thể giúp người chơi yên tâm nhờ kỹ năng kèm người và chọn vị trí xuất sắc.

Tiền vệ: Xabi Alonso ’11 – Lass Diarra ’09 – Modric WC

Real Madrid chắc chắn là một trong những đội bóng ít quan tâm đến vị trí tiền vệ đánh chặn nhất. Nhưng vào năm 2009, họ đã sở hữu một trong những tiền vệ đánh chặn tốt nhất thế giới ở thời điểm đó là Lassana Diarra. Lối chơi quyết đoán, thể lực sung mãn, khả năng phán đoán tình huống, chọn vị trí và cắt bóng tuyệt vời; các kỹ năng chuyền bóng, tầm nhìn, quá tốt đối với một cầu thủ đánh chặn; thêm nữa là 2 kỹ năng ẩn tưởng như chẳng thể đứng cùng là Solid Player và Play Maker, chẳng có lý do gì để không đưa cầu thủ từng gánh cả đội bóng Hoàng gia TBN này vào đội hình xuất sắc của chúng ta cả!

Thi đấu phía trên anh chắc chắn là 2 cầu thủ phân phối bóng tuyệt với Xabi Alonso và Luka Modric. Modric có vẻ hơi “yếu đuối” nhưng kỹ năng phân phối bóng với Technical Dribbler, Play Maker và Long Passer thì không thể chê được. Còn Alonso, nếu không tính đến tốc độ, có lẽ là tiền vệ trung tâm hoàn hảo nhất thế giới rồi!

Tiền đạo Cristiano Ronaldo WC – Benzema WC – Bale WC

Trong FIFA Online 3, Benzema có thể nói là vượt xa so với Higuain nếu đặt ở vị trí tiền đạo cắm. Và phiên bản mùa WC của anh chàng tiền đạo người Pháp này cũng tuyệt hơn so với đa số các phiên bản còn lại, nhất là ở chỉ số chọn vị trí, kỹ năng ẩn Tries To Beat Offside Traps và Finesse Shot.

Bên cánh phải, mặc dù cực kỳ ghét lối chơi của Gareth Bale, tôi cũng vẫn phải thừa nhận rằng Bale WC tốt hơn nhiều so với Di Maria WC bất chấp chênh lệch không đáng kể về chỉ số tổng quát (cùng 81 điểm ở RW) cũng như kỹ năng ẩn (cả 2 đều sở hữu Avoids Using Weaker Foot và Diver, nhưng Di Maria có Dives Into Takles, còn Bale có Long Shot Taker). Bóng đá nói chung và FIFA Online 3 nói riêng rất coi trọng các ưu thế về thể chất như tốc độ, thể lực, và sức mạnh. Mà những điểm này thì Di Maria không thể sánh bằng Bale rồi!

Vị trí cánh trái là cuộc chạy đua giữa Ronaldo WC và Ronaldo ’11. Tôi thích sử dụng phiên bản mùa 11 hơn nhờ kỹ năng ẩn khá thú vị là Inflexible (giúp cầu thủ có thể chơi tốt hơn hẳn ở vị trí sở trường và khá… thể thảm nếu đá sai vị trí). Nhưng Ronaldo WC lại hơn đến 2 chỉ số tổng quát, trong đó các kỹ năng sút xa và lực sút đều quá tốt. Cộng thêm Long Shot Taker, Flair và Takes Powerful Driven Free Kicks, thật khó để mùa 11 có cơ hội cạnh tranh với anh ta.

Cuối cùng, tác giả cũng đưa ra một số điều chỉnh về chiến thuật để có thể tạo điều kiện cho người chơi có thể thi đấu theo đúng phong cách của Real Madrid dưới thời HLV thiên tài Carlo Ancelotti:

Đây là đội hình Team Color mạnh nhất trong FIFA Online 3 của Real Madrid - dĩ nhiên là theo đánh giá cá nhân của bài viết. Các bạn sẽ đồng tình theo đội hình này, hay là tự mình đi tìm một Team Color riêng của Real Madrid trong FIFA Online 3?

Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bài viết.