Sáng 3/5, một vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua địa bàn TP. Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: M.T)

Xe container chạy trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng An Phú (TP. Thủ Đức), khi gần đến nút giao An Phú thì bất ngờ húc văng dải phân cách, lao sang làn đường xe hai bánh tông 2 xe máy khiến ít nhất 2 người bị thương. Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, khoảng 5m dải phân cách bị húc văng, xe container nằm lọt trong làn xe máy. Hai xe máy bể nát nằm lần lượt phía trước và đuôi xe container.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng về nút giao An Phú bị ùn ứ kéo dài. Phía Cục CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để sơ cứu nạn nhân. (Ảnh: CA)

Theo báo cáo của Cục CSGT, xe container gây tai nạn do tài xế Nguyễn Viễn Chi (54 tuổi, ngụ Khánh Hòa) điều khiển. Khi xe container lưu thông đến vị trí gần nút giao An Phú đã lao qua dải phân cách và va chạm với xe 2 xe máy lưu thông phía trước cùng chiều gồm: xe máy BKS 59 G2- 05327 do anh Nguyễn Thanh H.H. (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển chở theo chị Đ.T.D.L. (28 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM); xe máy BKS 71B4-73064 do anh Trần B.P. (30 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển.

Cảnh sát đã tiến hành test nhanh nồng độ cồn, ma túy với tài xế xe container và cho kết quả không vi phạm.