Gần 23h đêm 12/10, chiếc xe khách giường nằm Hưng Nga mang BKS: 51B... chở hàng chục người chạy tuyến từ Bình Dương về đến khu vực tiếp đón công dân Nghệ An ở dưới chân núi Dũng Quyết.

Nhóm công nhân vừa mới xuống xe cùng đồ đạc lỉnh kỉnh cho biết, xe khách xuất phát từ chiều 11/10, sau hơn 1 ngày đêm mới về đến TP Vinh. Mỗi người lên xe đều phải chi trả 2,5 triệu đồng/người.

“Suốt chặng đường từ Bình Dương về đến Nghệ An nhà xe luôn đóng kín rèm cửa, không ai được phép xuống xe khi về đến đầu cầu Bến Thủy. Ăn uống, vệ sinh đều diễn ra ở trên xe. Đoàn có 3 chị em phải trả 7,5 triệu đồng” - chị Thương quê ở huyện Tương Dương kể.

{keywords}
Những người phải mua vé xe đắt đỏ trở về Nghệ An từ Bình Dương ngồi phía bên phải. Ảnh: Quốc Huy

Anh Moong Bá Hôn, anh Cụt Bá Chiều và anh Moong Bá Tiến đều ở xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đi từ Bình Dương về cũng phải mua vé 2,5 triệu đồng/ người.

Anh Moong Bá Hôn cho biết, dịch bệnh nên anh em ai cũng muốn sớm trở về quê. Giá vé 2,5 triệu đồng/người đắt gấp 3 lần ngày bình thường. Trong khi công nhân thất nghiệp 3 tháng nay, không có tiền ăn, tiền đóng nhà trọ mà nhà xe lấy giá quá đắt...

{keywords}
3 anh em trên chuyến xe từ Bình Dương trở về Nghệ An đêm 12/10. Ảnh: Quốc Huy

“Còn bao nhiêu tiền để dành mua vé xe khách về quê. Em bây giờ chỉ còn cái thân và mấy bộ quần áo mang về...” – anh Tiến chia sẻ.

Liên hệ số điện thoại nhà xe Hưng Nga cho biết, giá vé xe từ Bình Dương về Nghệ An mấy ngày qua dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/người.

“Giá vé có thể thay đổi theo từng ngày, tối nay vé về Nghệ An là 2,5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, những ngày sau có thể giảm xuống dưới 2 triệu” - người phụ nữ đại diện nhà xe Hưng Nga trả lời.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, sẽ cho kiểm tra ngay việc nhà xe chở khách từ Bình Dương về Nghệ An nêu trên.

Nghệ An có hơn 45.000 việc làm cho lao động từ miền Nam về quê

Nghệ An có hơn 45.000 việc làm cho lao động từ miền Nam về quê

Các công ty, nhà máy ở Nghệ An hiện đang cần hơn 45.000 lao động phổ thông có tay nghề từ các tỉnh, thành phía Nam trở về làm việc. Thu nhập bình quân tuỳ vào trình độ, mức cao nhất đến 30 triệu đồng/tháng.

Quốc Huy