Hơn 5h ngày 23/7, ô tô khách BKS tỉnh Tiền Giang, do ông Dương Thanh Nghị (SN 1969, trú huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), chở trên 20 người đi du lịch theo hướng từ Đà Lạt xuống Phan Thiết.

Khi chạy trên Quốc lộ 28B, qua xã Phan Lân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), bất ngờ tông gãy ta luy ven đường, rơi xuống vực trên đèo Đại Ninh.

Hiện trường xe khách nằm chở nhiều người lao xuống vực trên đèo Đại Ninh. Ảnh: Ngọc Tuấn

Sau sự cố, ô tô khách nằm dưới vực, hư hỏng phần đầu và hông, kính vỡ. Hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu, trong đó có nhiều trẻ em cùng phụ nữ. Người dân địa phương phát hiện liền tới ứng cứu, đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. 

Nhiều trẻ em bị thương được hỗ trợ đưa ra ngoài xe. Ảnh: Thành Công

Khoảng 1h sau, chính quyền địa phương, CSGT đến hiện trường tổ chức cứu người. Tổ công tác của ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương tới kiểm tra hiện trường, hỗ trợ các nạn nhân.

Đến 10h sáng nay, theo cơ quan chức năng, sau sự cố, xe khách hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ba người bị thương nặng ở phần đầu, mất nhiều máu. 20 người khác bị thương nhẹ, được chuyển đến Bệnh viện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Trạm y tế xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, sơ cứu.

Ô tô khách chở nhiều người trong đó có phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Ngọc Tuấn

Đèo Đại Ninh nằm trên Quốc lộ 28B, dài 12km là tuyến đường quan trọng nối hai điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Mũi Né. Đoạn đèo này có nhiều đoạn quanh co nguy hiểm. Sau những đợt mưa lớn, đèo Đại Ninh thường bị sạt lở, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.