Tân Hoa xã đưa tin, ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một tai nạn trên đường cao tốc ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc vào đêm 10/8.


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h34 tối khi một chiếc xe khách đâm vào một bức vách của đường hầm xuyên núi Tần Lĩnh, thuộc tuyến đường cao tốc Tây An - Hán Trung, Công an tỉnh Thiểm Tây cho biết.

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe gặp nạn là xe chở khách đăng ký kinh doanh tại tỉnh Hà Nam, đang trên đường đi từ thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) tới thành phố Lạc Dương (tỉnh Hà Nam).

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Trên xe khi đó chở 49 người, đều là nhân viên Công ty Giao thông Vận tải Lạc Dương. 36 nạn nhân tử vong bao gồm 26 nam, 8 nữ và 2 trẻ em. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

{keywords}
Ảnh: QQ

Sầm Hoa

Ấn Độ sơ tán khẩn làng gần biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ sơ tán khẩn làng gần biên giới với Trung Quốc

Gần 100 cư dân của làng Nathang, nằm ở ngã ba biên giới với Bhutan và Trung Quốc, đã được quân đội Ấn Độ yêu cầu sơ tán lập tức.

Hoàng tử Bỉ bị cắt bổng lộc vì 'lén' gặp quan chức Trung Quốc

Hoàng tử Bỉ bị cắt bổng lộc vì 'lén' gặp quan chức Trung Quốc

Hoảng tử Laurent của Bỉ sắp bị cắt bổng lộc sau khi tham dự một bữa tiệc với các quan chức Trung Quốc mà không được sự cho phép của chính phủ.

Vì sao du khách phương Tây hờ hững với Trung Quốc?

Vì sao du khách phương Tây hờ hững với Trung Quốc?

Du khách Trung Quốc có lẽ là nguồn đóng góp lớn nhất cho thị trường du lịch toàn cầu, song khách nước ngoài lại hờ hững với thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Hải quân Trung Quốc sẽ tiến hành hơn 10 kiểu diễn tập và phóng hàng chục loại tên lửa trong bốn ngày tập trận ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc thẳng thừng cảnh báo Triều Tiên

Trung Quốc thẳng thừng cảnh báo Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo người đồng cấp đến từ Bình Nhưỡng rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã ở sát "điểm khủng hoảng".