Xem video:

Tình huống trên được anh Nguyễn Hoàng Minh Hùng ghi lại được vào chiều ngày 18/8, khi đang di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Anh Hùng cho biết nam thanh niên điều khiển xe máy biển số Bình Thuận không những chạy vào đường cấm mà còn "đua tốc độ" với các ô tô ở đường cho phép chạy tối đa 120km/h.

Anh Hùng chụp lại được biển số xe nam thanh niên "phóng như bay" trên cao tốc.

Theo anh Hùng, thời tiết lúc đó đang mưa, thanh niên này chạy với tốc độ cao nếu lạc tay lái sẽ rất dễ gây tai nạn cho bản thân cũng như ảnh hưởng đến những ô tô đang di chuyển trên cao tốc.

Hành vi của nam thanh niên trên có thể bị xử phạt nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 3-5 tháng. Trường hợp nếu gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 4-5 triệu đồng.