Cảnh sát Myanmar mang khiên chống bạo loạn cố gắng đẩy lùi đám đông tức giận đang ném chai lọ vào phía họ - đó là cảnh tượng một cuộc tập luyện nâng cao khả năng kiểm soát đám đông của lực lượng an ninh nước này, với sự giúp đỡ của các chuyên gia EU.

TIN BÀI KHÁC:



Với những cải cách chính trị đang diễn ra chóng vánh tại Myanmar, cảnh sát nước này cũng cần được chuẩn bị để đối phó với các cuộc biểu tình của dân chúng.

Chương trình huấn luyện do EU trợ giúp này đã trang bị các kỹ năng quản lý đám đông cho hơn 1.400 sĩ quan cảnh sát.

{keywords}

"Trạng thái tâm lý mà chúng tôi cố gắng đào tạo cho họ là cảnh sát có mặt ở đó vì người dân chứ không phải để quấy rầy người dân. Họ không phải ở đó để đánh đập người dân mà để bảo vệ dân chúng đất nước này", đại sứ EU Roland Kobia cho biết.

Myanmar bắt đầu hồi sinh sau nhiều thập niên chịu sự lãnh đạo của một chính quyền quân sự từ năm 2011, khi nước này có một chế độ mới dưới quyền Tổng thống Thein Sein. Đất nước Đông Nam Á nghèo khó đã tiến hành một loạt chương trình cải cách được quốc tế ca ngợi.

{keywords}

Tuy nhiên, bởi xã hội đã chịu sự bó buộc trong suốt một thời gian dài nên các nhà chức trách Myanmar hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức, với các cuộc biểu tình về nhiều vấn đề đang xảy ra thường xuyên hơn.

Thanh Hảo (Theo BBC, MD)