Bốn chiếc máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được điều lên trời, chặn và sau đó hộ tống một chiếc máy bay Airbus A320 bị mất liên lạc.

Theo tờ Daily Star, sự việc xảy ra khi các nhà chức trách cho biết họ không thể liên lạc với chiếc máy bay Airbus, số hiệu Volaris XA-VLX, khi máy bay đang trong hành trình từ Pháp đến Iceland.

Ngay lập tức, bốn máy bay chiến đấu của Anh đã được điều động, hộ tống chiếc Airbus tới sân bay Glasgow Prestwick.

Toàn bộ các tuyến đường bị phong toả khi chiếc máy bay phản lực hạ cánh khẩn cấp. Cảnh sát vũ trang của Scotland đã mau chóng tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Volaris là một hãng máy bay giá rẻ của Mexico.

Thông tin ban đầu nói rằng trên máy bay có nhiều hành khách, tuy nhiên, thông tin xác minh sau đó cho biết trên máy bay không có hành khách.

Chiếc máy bay đột ngột chuyển hướng tới sân bay Glasgow Prestwick do bị mất liên lạc tạm thời.

Lê Thu