Theo trang tin Euro News, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Nobuo Kishi đã có mặt ở cuộc tập trận năm nay để theo dõi hai binh chủng tăng-thiết giáp và không quân thực hiện những bài tác chiến giả định trong khu vực lân cận thành phố Gotemba thuộc tỉnh Shizuoka.

{keywords}
Xe chiến đấu Type-16 khai hỏa trong cuộc tập trận. Ảnh: Japan Today/ AP

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 3.100 binh sĩ, 45 xe tăng và xe thiết giáp cùng 54 pháo các loại. Ngoài ra, một số máy bay trực thăng và máy bay không người lái cũng được triển khai tham gia các bài tác chiến.

Trang Euro News nhận định, cuộc tập trận trên diễn ra giữa lúc chính quyền Nhật Bản muốn củng cố khả năng quốc phòng trong bối cảnh tình hình tranh chấp lãnh thổ giữa nước này và Trung Quốc tại một số vùng biển ở khu vực Đông Á đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư.

{keywords}
Trực thăng CH-47J chở theo binh sĩ tham gia tập trận. Ảnh: Japan Today/ AP
{keywords}
Xe tăng và xe bọc thép tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Kyodo News

Video: AP

Tuấn Trần

Xem Mỹ, Pháp, Australia tập trận rầm rộ ngoài khơi Nhật Bản

Xem Mỹ, Pháp, Australia tập trận rầm rộ ngoài khơi Nhật Bản

Cuộc tập trận Jeanne D’Arc 21 năm nay có sự tham gia của nhiều tàu chiến đến từ Mỹ, Pháp, Australia và Nhật Bản.

Cuộc tập trận chung Mỹ-Pháp-Nhật đầu tiên trên đất Nhật Bản

Cuộc tập trận chung Mỹ-Pháp-Nhật đầu tiên trên đất Nhật Bản

Hàng trăm binh sĩ thuộc 3 nước Nhật Bản, Mỹ và Pháp đã tham gia vào cuộc tập trận chung lần đầu tiên tại một khu vực huấn luyện quân sự ở miền nam Nhật Bản.