Jeff Bolton - nhà sản xuất phim ở Dallas (Mỹ) đã lên kế hoạch bay cùng và quay cảnh bên trong một chiếc B-2 từ năm 2014 nhưng 5 năm sau điều này mới thành hiện thực.

{keywords}
Một số ảnh chụp màn hình từ khoang lái máy bay. (Ảnh: Jeff Bolton)

Trả lời phỏng vấn của tạp chí The Aviationist, Bolton đã chia sẻ nhiều chi tiết về những trải nghiệm thú vị của ông khi ghi hình bên trong một chiếc B-2 và cung cấp một đoạn phim quay khoang lái của máy bay ném bom tối tân này khi đang bay trên bầu trời.

{keywords}
Một chiếc B-2 Spirit cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri. (Ảnh: Jeff Bolton)
{keywords}
B-2 Spirit hạ cánh ở Sân bay không quân Andersen trên đảo Guam. (Ảnh: Không lực Mỹ)

B2 có tên gọi là Spirit, là dòng máy bay ném bom chiến lược tân tiến nhất thế giới, cũng là máy bay tàng hình cỡ lớn duy nhất.

{keywords}
Một chi tiết của bàn đạp bánh lái B-2. (Ảnh: Jeff Bolton)
{keywords}
Toàn cảnh buồng lái B-2. (Ảnh: Jeff Bolton)

B-2 là sản phẩm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, do Công ty Northrop Gunmman nghiên cứu và chế tạo dành riêng cho Không quân Mỹ, đáp ứng yêu cầu ném bom tàng hình trên cao để đối phó với hệ thống phòng không của Liên Xô thập niên 1990. Dù đã được đưa vào phục vụ hàng chục năm nhưng đến nay vẫn chưa có chiến cơ nào có thể thay thế được B-2.

{keywords}
Ảnh: Jeff Bolton

Không quân Mỹ hiện đang vận hành 20 chiếc B-2.

Thanh Hảo