Tại phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích, bị cáo là người chưa thành niên phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm đầy đủ quyền bào chữa cho bị cáo được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm quá trình tố tụng diễn ra công bằng, đúng pháp luật.

Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa đã hỗ trợ bị cáo thực hiện đầy đủ các quyền tố tụng, làm rõ các tình tiết liên quan đến độ tuổi, nhận thức, hoàn cảnh và khả năng giáo dục, cải tạo. Trên cơ sở đó, nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên, lấy giáo dục là chủ yếu và hạn chế áp dụng hình phạt tù giam, đã được vận dụng đúng đắn trong quá trình xét xử.

Vai trò của trợ giúp viên pháp lý không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, mà còn là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, mở ra cơ hội để người trẻ nhận thức sai lầm, sửa chữa hành vi và từng bước trở lại với cộng đồng. 

(Nguồn: Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý)