Chiều nay (12/4), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ba cựu cán bộ Công an công tác tại Nhà tạm giữ (Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng phạm tội "Dùng nhục hình".

So với mức án phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên, cả ba bị cáo được giảm tổng cộng 42 tháng tù và chuyển 15 tháng tù giam thành hưởng án treo. 

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Thái Bình đã xử phạt tổng cộng 22 năm 3 tháng tù đối với 3 cựu Công an huyện Vũ Thư vì tội "Dùng nhục hình". Theo đó, bị cáo Phạm Quang Hùng bị tuyên phạt 11 năm tù giam, bị cáo Trịnh Thanh Hùng 10 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Trọng Giáp bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Cả 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 250 triệu đồng.

Sau phiên sơ thẩm, gia đình của 2 trong 3 bị cáo và gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo. 

3 bị cáo gồm: Phạm Quang Hùng (sinh năm 1968, cựu Trung tá, Phó trưởng Nhà tạm giữ, Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp); Trịnh Thanh Hùng (sinh năm 1979, cựu Trung tá, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp); Nguyễn Trọng Giáp (sinh năm 1986, cựu Đại úy, cán bộ công tác tại Nhà tạm giữ). 

Phiên toà phúc thẩm chiều nay tiếp tục làm rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đi đến tuyên phạt 3 bị cáo với tổng mức án là 17 năm 6 tháng tù giam và 1 năm 3 tháng tù treo.

dung nhuc hinh.jpeg
Ba bị cáo trong phiên tòa chiều nay. Ảnh: Trọng Tùng

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng 9 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm), Trịnh Thanh Hùng 8 năm tù (giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm) và Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cán bộ quản giáo phạm tội "Dùng nhục hình"

Theo cáo trạng, trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ của Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình), bị can Bùi Văn Bích có hành vi vi phạm nội quy giam giữ, quậy phá, la hét, tự gây thương tích.

Lúc đó, Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng là cán bộ quản giáo, trưởng các ca trực từ ngày 27/1 - 5/2/2022 đã không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định.

Thay vào đó, 2 người này đã tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong Nhà tạm giữ cưỡng bức Bùi Văn Bích đưa lên ghế thẩm vấn, khóa chân, khóa tay để ngồi cố định trên ghế ngoài trời nhiều ngày liên tục trong thời tiết rét mướt. Trong đó, có hai lần kéo dài liên tục gần 5 ngày. 

Hậu quả, Bùi Văn Bích bị nhiễm khuẩn từ không khí, viêm phổi, viêm phế quản nặng, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Hành vi nêu trên của Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng đã phạm vào tội "Dùng nhục hình" được quy định tại khoản 4, điều 373 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực ngày 4/2/2022, khi vào kiểm tra Nhà tạm giữ đã có hành vi dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu Bùi Văn Bích. Hành vi của Nguyễn Trọng Giáp cũng phạm vào tội "Dùng nhục hình" quy định tại khoản 1, Điều 373 Bộ luật Hình sự.   

Tại phiên phúc thẩm, sau phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhận định 3 bị cáo bị xét xử là đúng người, đúng tội. 

Tuy nhiên, xét đề nghị xin giảm án của phía gia đình bị hại, bản thân 3 bị cáo đã ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có nhiều thành tích và bằng khen. Gia đình các bị cáo cũng đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại.

Tại phiên phúc thẩm, phía bị hại cũng đã nhận thêm 60 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình 3 bị cáo.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo, giảm án cho 3 cựu Công an nói trên.