- Trưởng phòng Tổ chức hành chính Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình thừa nhận xin mua đồ đi mưa giá 1 triệu đồng/bộ nhưng chưa được chấp thuận.

XEM CLIP: 

Dự luận đang xôn xao về tờ trình xin mua trang thiết bị, vật tư của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT và TKCN) tỉnh Thái Bình để phục vụ mùa mưa bão tới.

Cụ thể những chiếc áo mưa được BCHPCTT và TKCN đề xuất mua với giá 1 triệu đồng/bộ. Bên cạnh đó giá đề xuất mua dép, mũ và một số thiết bị khác cuả đơn vị này cũng cao bất thường.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành được cử tham gia phòng chống thiên tai tại các huyện, thành phố, cán bộ văn phòng BCHPCTT và TKCN cũng như lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật ngành NN&PTNT tham gia công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 thuộc diện được trang bị trang thiết bị trong văn bản đề xuất.

 {keywords}
Tờ trình xin kinh phí mua đồ đi mưa của BCHPCTT và TKCN Thái Bình

Chỉ mới là giá đề xuất?

Tờ trình số 02 ra ngày 9/1/2018 gửi UBND tỉnh của BCHPCTT và TKCN tỉnh Thái Bình ghi rõ: Đề xuất UBND tỉnh cho phép sử dụng quỹ phòng chống thiên tai để trang bị bộ đồ đi mưa (bao gồm: mũ, áo mưa, ủng, dép rọ) cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, thành viên BCHPCTT và TKCN của tỉnh năm 2018.

{keywords} 
Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình

Mức đề xuất cụ thể đối với các áo mưa size L, XL và XXL số lượng 300 bộ không rõ thương hiệu, chất liệu được tính giá 1 triệu đồng/bộ.

Ngoài áo mưa thì các trang thiết bị trong đề xuất cũng có giá khá cao ví dụ như: Ủng cao su giá 120 nghìn/đôi, mũ cối 100 nghìn/cái, dép rọ 100 nghìn/đôi. Tổng kinh phí cho việc mua sắm 4 loại thiết bị trên lên tới gần 400 triệu đồng.

Tờ trình này được ông Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Phó BCHPCTT và TKCN tỉnh Thái Bình ký.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay, ông Đặng Cao Vi, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở NN&PTNT cho biết: Đơn vị có trình xin lên UBND tỉnh Thái Bình mua trang thiết bị như áo mưa, mũ dép để phục vụ mùa mưa bão năm nay. Nội dung trình đúng như văn bản 02 ra ngày 9/1/2018 thể hiện. Tuy nhiên đây chỉ mới là đề xuất và chưa được tỉnh chấp thuận.

{keywords}
Ông Vi cho biết giá mua áo mưa chỉ mới là dự kiến

Ông Vi khẳng định các mùa mưa bão trước, BCHPCTT và TKCN tỉnh Thái Bình cũng chỉ sử dụng loại áo mưa thông dụng đang bán trên thị trường có giá từ 80 đến hơn 100 nghìn/bộ.

Được hỏi dựa vào đơn giá hay căn cứ thực tế nào mà đơn vị đề xuất mua loại áo mưa giá cao bất thường, ông Vi lý giải: Đó chỉ mới là dự trù, giá 1 triệu/bộ cũng chỉ mới là kế hoạch, còn thực tế việc được mua với giá bao nhiêu là do cấp trên phê duyệt và quyết định.

Quan xã bị cách chức vì khai tử mẹ để trục lợi tiền trợ cấp

Quan xã bị cách chức vì khai tử mẹ để trục lợi tiền trợ cấp

Phó chủ tịch HĐND xã bị cách hết chức vụ trong đảng vì đã khai man tuổi của mẹ và sau đó làm giấy khai tử cho mẹ vì sợ truy thu.

Thanh Hóa: Dân bỏ tiền xây cầu, xã lập hồ sơ khống quyết toán

Thanh Hóa: Dân bỏ tiền xây cầu, xã lập hồ sơ khống quyết toán

Một hộ dân ở Thanh Hóa bỏ tiền xây cầu nhưng xã lại lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách trả nợ cho HTX nông nghiệp.

Xã kí khống hơn 100 hộ dân lấy tiền hỗ trợ nhà vệ sinh

Xã kí khống hơn 100 hộ dân lấy tiền hỗ trợ nhà vệ sinh

Hàng trăm hộ dân không ký vào danh sách xây nhà vệ sinh, nhưng xã vẫn lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký để nhận hàng trăm triệu đồng.

Trưởng phòng lập chứng từ khống chi sai hơn 233 triệu

Trưởng phòng lập chứng từ khống chi sai hơn 233 triệu

UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) yêu cầu nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện phải thu hồi hơn 300 triệu đồng chi sai nộp vào ngân sách.

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo

Vợ con quan xã xứ Thanh bỗng dưng lọt hộ nghèo

Nhiều hộ nghèo ở xã Nga Thanh (Thanh Hóa) ngớ người khi phát hiện danh sách nhà mình lại có tên vợ, con của các lãnh đạo xã.

Hoài Anh