Xóa đói giảm nghèo 2020

Cập nhập tin tức Xóa đói giảm nghèo 2020

Vĩnh Phúc: Thêm chính sách đặc thù cho các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo

Theo dự thảo Nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ hàng tháng đối với người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo… trong các hộ nghèo.

 

Cao Bằng: Vốn chính sách góp phần giúp trên 18 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Theo tổng kết hoạt động ủy thác cho vay giai đoạn 2015 - 2019 của Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Cao Bằng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 18 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

 

TP HCM phấn đấu mọi hộ nghèo đều tiếp cận được vốn tín dụng chính sách

Thành phố cũng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện tối đa để người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH.

 

Nghệ An tôn vinh gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020

Việc tổ chức hội nghị là nhằm đánh giá kết quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giảm nghèo bền vững, giúp nhau làm giàu trên phạm vi toàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

 

Quảng Ninh nỗ lực nâng cao thực chất mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất việc xây dựng Đề án Hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Tổ chức tài chính vi mô CEP được tăng vốn điều lệ lên hơn 900 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi mức vốn điều lệ của Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) lên hơn 900 tỷ đồng.

 

Hậu Giang: Tìm rõ nguyên nhân nghèo của từng địa phương để có giải pháp đúng hướng

Theo lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, cần xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng địa phương để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo với giải pháp đúng hướng, giúp người nghèo, xã nghèo, xã khó khăn vươn lên thoát nghèo.

 

Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn uỷ thác giúp người dân vượt khó

Khoản 650 tỷ đồng này của Thành phố sẽ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu vốn cần thiết bổ sung để cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách nhằm phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19

 

Điện Biên: Nhiều hiệu quả thiết thực trong trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Hơn 20 năm qua, Trung tâm TGPL Điện Biên đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tổ chức cấp, phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người nghèo

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa tổ chức 6 điểm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

 

Phát động cuộc thi báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020.

 

Phát triển kinh tế tập thể góp phần cải thiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo

Một trong những hiệu quả hướng đến của Dự thảo Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 là cải thiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa giàu – nghèo.

 

Hà Giang: Năm 2020 hỗ trợ 100 hộ làm nhà “đại đoàn kết”

Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Giang, trong năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 100 hộ được hỗ trợ làm nhà “đại đoàn kết”.

 

Nâng cấp tuyến đường huyết mạch, mở ra cơ hội phát triển cho huyện nghèo

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12 hoàn tất sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội cho huyện nghèo Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk.

 

Câu chuyện thoát nghèo với ‘vốn rẻ’ ở Quỳ Hợp

Số hộ nghèo thoát nghèo thông qua mô hình “vốn rẻ” trích từ Quỹ vì người nghèo tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tăng theo từng năm.

 

Ninh Thuận: Lắp đặt miễn phí hơn 9 nghìn đầu thu truyền hình số vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo

Số lượng đầu thu truyền hình số vệ tinh cần lắp đặt hoàn toàn miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh là 9.438 đầu thu với 5 huyện được thụ hưởng.

 

Giảm nghèo về thông tin, huyện Trạm Tấu trao 35 tivi cho hộ nghèo

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ thiết bị xem truyền hình với tổng giá trị 175 triệu đồng cho 35 hộ nghèo thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Phú Thọ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho cây chè

Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều biện pháp phát triển cây chè theo hướng bền vững, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu “Chè Phú Thọ”.

 

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bộ CHQS chung tay vì người nghèo trong đại dịch Covid

Ngoài tổ chức nấu cơm từ thiện, Bộ CHQS tỉnh còn trao hàng trăm phần quà tặng hộ nghèo, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

 

Bắc Kạn nỗ lực chăm lo 'nơi ăn chốn ở' cho hộ nghèo

Năm 2020, Bắc Kạn phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ xây dựng được 300 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.