Xóa mù chữ

Tin tức mới nhất về Xóa mù chữ

Chung tay đưa tri thức đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Nhìn lại thời gian qua, trong hành trình đưa ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số có sự tiếp sức không nhỏ của các già làng, trưởng bản, dòng họ, của lực lượng bộ đội biên phòng, của Hội Phụ nữ và của Hội Khuyến học.

Ánh sáng từ các lớp học đêm của đồng bào dân tộc thiểu số

So với tỷ lệ biết đọc biết viết chung của toàn bộ dân số Việt Nam thì tỷ lệ biết đọc biết viết chữ phổ thông của người dân tộc thiểu số thấp hơn 12 điểm phần trăm (84,6% so với 96,6%20).

Xóa mù chữ: Không dừng ở đọc, viết mà còn cung cấp thông tin, kiến thức

Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Hải Phòng: Xã Trường Tân phấn đấu đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

UBND xã Trường Tân (Hải Phòng) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025, nhằm tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Phú Thọ: Xã Lai Đồng xóa tái mù chữ, xây dựng xã hội học tập bền vững

Bên cạnh việc giữ vững kết quả phổ cập, xã Lai Đồng (tỉnh Phú Thọ) dành ưu tiên hàng đầu cho hoạt động xóa mù chữ.

Thái Nguyên: ‘trái ngọt’ từ chương trình xóa mù chữ

Sau khi tham gia các lớp học xóa mù chữ, ngày càng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên biết đọc, biết viết, biết tính toán, nắm bắt thông tin...

Mù Cang Chải: Tạo nền tảng dân trí vững chắc, phát triển nguồn nhân lực

Chính quyền xã Mù Cang Chải (Lào Cai) luôn coi việc xóa mù chữ là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực.

LĐLĐ TP Hải Phòng chú trọng tuyên truyền phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Hiện nay, công tác xóa mù chữ được mở rộng, bao gồm cả xóa mù chữ số, đào tạo tri thức mới và kỹ năng hội nhập để không ai bị bỏ lại phía sau.

Gia Lai: Đẩy mạnh Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Vân Canh

Xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai vừa họp Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2025-2030.

Lạng Sơn chọn 11 điểm để xây dựng các trường nội trú tại 11 xã biên giới

UBND tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn 11 điểm để xây dựng các trường nội trú tại 11 xã biên giới.

Sơn La xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tại tỉnh Sơn La, 13 trường liên cấp được triển khai theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Xóa mù chữ sẽ gắn với sinh kế, không để ai bị bỏ lại phía sau

Để đảm bảo tính bền vững, công tác xóa mù chữ giai đoạn 2026-2030 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ chuyển trọng tâm từ “học để biết chữ” sang “học để sống, để phát triển”.

Nỗ lực xóa mù chữ cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đảng và Nhà nước đã không ngừng quan tâm, đẩy mạnh xóa mù chữ cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là trẻ em trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng nhằm tạo điều kiện cho các em tiếp cận với các cơ hội một cách bình đẳng.

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để thắp sáng tri thức ở vùng sâu vùng xa

Mục tiêu 90% người từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tiếng phổ thông đến năm 2025 là minh chứng cho nỗ lực đồng bộ của toàn ngành giáo dục trong công tác xóa mù chữ.

'O tròn như quả trứng gà' là câu thơ do vị giáo sư Toán nào sáng tác?

Ông là một trong những học giả đặt nền móng cho giáo dục Việt Nam hiện đại. Những tư duy và ý tưởng khoa học của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn tham khảo quý báu cho giới giáo dục và các nhà hoạch định chính sách.

Bộ Chính trị: Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ giáo viên

Bộ Chính trị yêu cầu cần tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

Điện Biên hỗ trợ 100-150 nghìn đồng/tháng cho mỗi người học xóa mù chữ

Các đối tượng được hỗ trợ là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15-60 tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên...

Xóa mù chữ cho hơn 300.000 người trong 8 năm

Ngày 18/6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Nghèo do thiếu phương tiện truyền thông

Hệ lụy của một xã hội nghèo thông tin như thế nào, hẳn mọi người đều rõ.

Muốn dân giàu, nước mạnh phải có kiến thức

Xóa mù chữ, nâng cao dân trí là một công việc phải làm liên tục, gian nan.