XEM CLIP: 

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - đại tá Lê Ngọc Châu cho biết, hơn 100 trinh sát, cảnh sát tinh nhuệ được huy động để triệt phá ổ bạc hoạt động trên sông Luộc (địa bàn xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). 

{keywords}
Con tàu dùng để đánh bạc

Tại đây, công an đã bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt, 5 xe ô tô chở người đi đánh bạc cùng 1 xuồng máy vỏ sắt, 1 tàu sắt và nhiều dụng cụ đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu là Phạm Văn B. (SN 1986, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

{keywords}
Bên trong căn phòng các đối tượng đánh bạc

 

{keywords}
Nhóm đối tượng bị bắt giữ chủ yếu đến từ Hải Phòng, Hưng Yên

Theo đại tá Châu, đây là sới đánh bạc có quy mô lớn, phương thức tinh vi. Để đối phó với sự kiểm soát và truy bắt của cơ quan chức năng, kẻ cầm đầu đã dùng tàu sắt thả trôi trên sông để làm nơi tổ chức chơi bạc.

{keywords}
Giám đốc Công an Tỉnh Hải Dương, đại tá Lê Ngọc Châu 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, có ô tô chở người đánh bạc tập trung tại khu vực đền Tranh (thị trấn Ninh Giang) đưa tới nơi có tàu neo sẵn trên sông Luộc để đánh bạc.

Hàng ngày các đối tượng chia thành 2 ca đánh bạc, mỗi ca có khoảng 60 - 70 người tham gia, với số tiền hàng tỷ đồng. 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu nhập chứng cứ, mở rộng điều tra vụ việc. 

{keywords}
Khen thưởng nóng cho đại diện các trinh sát tham gia phá án

Cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức khen thưởng nóng đối với các lực lượng tham giá phá án.

Hoài Anh

Vỏ bọc doanh nhân của kẻ cầm đầu những sới bạc 'khủng' ở Tây Nguyên

Vỏ bọc doanh nhân của kẻ cầm đầu những sới bạc 'khủng' ở Tây Nguyên

Với vỏ bọc như doanh nhân, chuyên sử dụng ô tô đắt tiền, xài hàng hiệu, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "Sida", 35 tuổi, tỉnh Gia Lai) che mắt không ít người về những việc làm phạm pháp.