- Sau khi uống rượu, ông Thơ nhớ chuyện con rể thường xuyên đánh đập con gái mình nên vác dao đi tìm.

Sáng ngày 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thơ (SN 1976, trú thôn 15, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) 16 năm tù giam về tội giết người.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Đình Thơ thành khẩn nhận tội tại tòa

Theo cáo trạng, Lê Văn Sơn (SN 1989, trú xã Ea Kiết, Cư Mgar) kết hôn với Nguyễn Thị Hà (SN 1999, con gái ông Sơn) và có với nhau một con nhỏ sinh năm 2016.

Cuộc sống đối vợ chồng trẻ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên Hà mang con nhỏ về ở nhờ nhà ngoại.

Khoảng 17 giờ ngày 25/7, Sơn nhờ người thân chở đến nhà ông Thơ thăm con.

Tại đây, giữa Sơn và ông Thơ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Được mọi người can ngăn Sơn sau đó bỏ về.

Tối cùng ngày, ông Thơ ngồi uống rượu và nhớ lại chuyện con rể thường xuyên đánh con gái và xúc phạm mình nên lấy một con dao quắm và một con dao bầu chạy xe máy sang nhà con rể để nói chuyện.

Đến nơi, ông Thơ gọi Sơn ra nói chuyện và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, ông Thơ bất ngờ dùng dao đâm trúng người con rể khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Sơn được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, ông Thơ bỏ trốn và một ngày sau ra đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Thơ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình; HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam về tội giết người; buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 70 triệu đồng.

Trùng Dương