Chỉ trong vài tuần, tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt đã nhập gần 150 tấn khoai tây Trung Quốc, giá dưới 4.000 đồng/kg. Lượng lớn khoai tây sau khi rửa sạch, bôi đất đỏ Đà Lạt được xuất đi các tỉnh.

Chủ nhật là ngày nghỉ nên cơ quan chức năng không làm việc. “Tranh thủ” ngày này, tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt ồ ạt đưa hàng khoai tây Trung Quốc về chợ để “làm áo” rồi cũng ồ ạt tuồn ra thị trường ngoài tỉnh Lâm Đồng dưới nhãn mác lập lờ “khoai tây Đà Lạt”. Chủ nhật ngày 5.1.2014 là một ngày như thế!

Đầu giờ chiều ngày 5.1, khi chúng tôi có mặt tại chợ nông sản Đà Lạt, cảnh “làm hàng” khoai tây ở đây diễn ra khá tấp nập. Tiểu thương công khai: “Khoai Trung Quốc được chúng tôi nhập về có giấy tờ đầy đủ. Khi xuất đi, chúng tôi cũng chỉ là bán... khoai tây mà thôi! Còn ai bảo đó là khoai tây Đà Lạt thì người đó... chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng!” Rõ ràng , khoai tây Trung Quốc nhưng được xuất đi từ Đà Lạt lại là chuyện “có vấn đề”.

{keywords}

Khoai tây Trung Quốc nhập về được cho vào máy rửa sạch

Đầu tháng 1, Đà Lạt chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch khoai tây. Giá khoai tây Đà Lạt hồi giữa tháng 11 là 22.000-25.000 đồng/kg thu mua tại vườn. Từ tháng 12.2013 đến đầu tháng 1.2014 này, giá 1kg khoai tây Đà Lạt chỉ còn trên dưới 16.000 đồng.

Nguyên nhân: Khoai tây Trung Quốc nhập về Đà Lạt chỉ không đến 4.000 đồng/kg; sau khi “làm áo” (rửa sạch, bôi đất đỏ Đà Lạt) được xuất đi các thị trường ngoài tỉnh Lâm Đồng với giá từ 12.000-15.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ đầu tháng 12.2013 đến ngày 5.1.2014, tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt đã nhập từ Trung Quốc về gần 150 tấn khoai tây (hoàn toàn hợp pháp).

{keywords}

Sau đó, khoai được lựa theo kích cỡ

{keywords}

Cột hàng (khá sơ sài)

{keywords}

Những chiếc xe sau khi “ăn hàng” đã sẵn sàng lên đường.

(Theo báo Lâm Đồng)