Sáng 15/4, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

XEM CLIP:

CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông là đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Từ số liệu tham khảo các địa phương, điểm du lịch, các khách sạn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT dự báo dịp lễ 30/4-1/5 tới đây, lưu lượng người tham gia giao thông sẽ tăng mạnh.

Theo đó, những vi phạm liên quan đến lạng lách, đánh võng, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và nguy cơ ùn tắc sẽ xảy ra.

Về lưu thông trên các tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ, Đại tá Đỗ Thanh Bình lưu ý về tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí. Cục CSGT sẽ chủ động theo dõi, khi lưu lượng đến mức độ phải xả trạm sẽ kiên quyết yêu cầu đơn vị khai thác tuyến chấp hành. 

Lực lượng CSGT ra quân sáng 15/4
Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân

Vẫn theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, tài xế đi lại trong dịp lễ 30/4-1/5 cần giữ khoảng cách an toàn và không đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để giảm thiểu các sự cố gây thiệt hại cho bản thân và xã hội.

“Lực lượng CSGT cũng thông qua hệ thống camera xử nghiêm những tài xế đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc”, ông Bình nói.

Đợt cao điểm của CSGT sẽ kéo dài trong một tháng.

Đình Hiếu