Ngày 2/12, thông tin từ Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa), đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Người bị phạt là anh D.T.M. (trú thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) và chị L.T.M. (trú xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước).

76e61c70-c97e-4918-9b1d-38f230b2f63c-1.jpeg
Cơ quan chức năng làm việc đối với những người tung tin đồn. Ảnh: CTV

Theo đó, anh M. bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Còn chị M. bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng.

Công an xác định cả 2 người này đã có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về cô gái ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước lây nhiễm HIV cho hàng chục người.

Trước đó, vào ngày 22/11 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc cô gái làm việc tại quán karaoke, spa bị HIV và lây nhiễm cho hàng chục người dân địa phương, khách du lịch.

Những người tung tin đồn còn sử dụng hình ảnh của nạn nhân rồi ghép vào bài viết. Sự việc nhận được nhiều chia sẻ và bình luận gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Cơ quan chức năng xác minh, đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ.

Cô gái bị tung tin đồn nhiễm HIV đã cùng chồng tự nguyện đi xét nghiệm và có kết quả âm tính với HIV.