xuất khẩu gạo

Cập nhập tin tức xuất khẩu gạo

Giá trên đỉnh cao, thế mạnh Việt tiến vào EU

Giá đạt đỉnh trong 9 năm qua giúp xuất khẩu gạo Việt Nam thu về 2,2 tỷ USD trong 8 tháng năm 2020. Gạo thơm cao cấp của nước ta còn tận dụng cơ hội được miễn thuế để đánh chiếm thị trường EU (châu Âu ).

Vượt Thái Lan, thế mạnh Việt Nam ngược dòng ghi dấu ấn

Trúng mùa, được giá, sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên vị trí số 2 thế giới trong bối cảnh chống đại dịch Covid-19 toàn cầu.

Thế mạnh tỷ USD của Việt Nam tăng tốc, vượt Thái Lan

Năm tháng 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt, đạt gần 2,9 triệu tấn và 1,41 tỷ USD, Thái Lan chỉ đạt 2,57 triệu tấn gạo. Theo đó, Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên vị trí số 2 thế giới về xuất khẩu gạo.

'Bối cảnh khẩn cấp', đằng sau ồn ào tạm dừng xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương vừa có tổng hợp thông tin liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua. Trong đó, đã giải thích rõ hơn câu chuyện tạm dừng xuất khẩu gạo ồn ào hồi đầu năm.

Khởi tố nữ giám đốc buôn lậu gạo mùa dịch Covid-19

Mặc dù gạo nếp, gạo tẻ ở thời điểm dịch Covid-19 thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu nhưng nữ giám đốc vẫn tìm cách xuất khẩu 14.500kg để bán kiếm lời.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Xuất khẩu gạo lúc 0h đêm không có gì xa lạ

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải thích, việc mở tờ khai xuất khẩu gạo vào ban đêm không có gì xa lạ vì hệ thống hải quan điện tử hoạt động liên tục 24 giờ.

‘Dọn tổ đón đại bàng thì cũng nên rắc thóc cho chào mào, chim sẻ’

Đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng khuyến nghị không vì quá tập trung vào đón các nhà đầu tư ngoại, mà chúng ta "bỏ rơi" những doanh nghiệp nội địa.

Đấu thầu đợt 2 mua hơn 180 ngàn tấn gạo dự trữ

 Tổng cục dự trữ nhà nước đã tổ chức mở thầu đợt 2 mua 182.300 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Làm rõ nghi vấn Dữ trữ quốc gia thông đồng với doanh nghiệp gạo

Việc các doanh nghiệp này có thông đồng với các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) chờ nâng giá để bán gạo cho DTNN hay không cần phải điều tra làm rõ thêm”, ông Đặng Ngọc Tuyến, Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính cho hay.

Toàn cầu lên cơn sốt, thế mạnh Việt Nam được vụ thu lớn

 Giá gạo tăng trên khắp các thị trường, lên mức cao chót vót. Trung Quốc khuyến khích trồng trở lại 2 vụ lúa/năm, Việt Nam được lợi thế trúng mùa lớn, nông dân lãi đậm.

Thoát lên giữa đại dịch: Thông hàng qua cửa khẩu, xoay hướng với khẩu trang

Chỉ một ngày các cửa khẩu giao thương với Trung Quốc ngừng giao dịch sẽ ồn ứ hàng ngàn xe container, hàng vạn tấn nông sản ách tắc và đằng sau là đời sống của ngàn gia đình nông dân điêu đứng.

Thủ tướng đồng ý xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo, từ 1/5 cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường.

Mở hệ thống đăng ký tờ khai gạo tồn tại cảng trên hệ thống hải quan điện tử từ 25/4

- Chiều 24/4, Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc thông báo về việc mở hệ thống để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan trên hệ thống quản lý thông quan tự động từ 0h ngày 25/4.

Thanh tra Chính phủ làm rõ có hay không 'dấu hiệu trục lợi' xuất khẩu gạo

Liên quan đến việc xuất khẩu gạo thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã quyết định thanh tra theo yêu cầu của Thủ tướng để làm rõ có hay không tiêu cực.

Mở tờ khai lúc 0h chủ nhật, có lợi ích nhóm trong xuất khẩu gạo không?

UB Kinh tế yêu cầu làm rõ việc Tổng cục Hải quan mở hệ thống thông quan hàng hóa tự động để DN kinh doanh xuất khẩu gạo đăng ký tờ khai vào lúc 0h ngày chủ nhật.

Phó Thủ tướng: Xử lý ngay những bất cập trong xuất khẩu gạo

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chiều nay chủ trì cuộc họp với các bộ ngành tháo gỡ một số khó khăn trong việc xuất khẩu, dự trữ gạo. 

Thủ tướng yêu cầu thanh tra đột xuất việc xuất khẩu gạo

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc xuất khẩu gạo trong thời gian qua.

Bộ Nông nghiệp kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp

Bộ NN-PTNT chính thức có công văn phúc đáp Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo nếp và kiến nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu lượng gạo nếp hàng hoá của vụ Đông Xuân 2019-2020.

Bộ Công thương hoả tốc xin ý kiến xuất khẩu gạo nếp

Bộ Công thương vừa có công văn hoả tốc gửi Bộ NN-PTNT để xin ý về việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.

Hải quan kiểm soát hạn ngạch xuất khẩu gạo bằng hệ thống điện tử tự động

Tổng cục Hải quan cho biết hạn ngạch xuất khẩu gạo được kiểm soát bằng hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động (VNACCS/VCIS), đồng thời số liệu cũng được cập nhật liên tục mỗi giờ trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.