Tháng 1 năm nay, hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng do căng thẳng ở Biển Đỏ đẩy giá cước vận chuyển biển tăng cao kỷ lục. Song, xuất khẩu tất cả các nhóm hàng chủ lực của ngành nông nghiệp đều tăng trưởng mạnh.

Thông tin từ Bộ NN-PTNT cho thấy, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp trong tháng 1/2023 đạt 5,14 tỷ USD, tăng đột biến 79,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lâm sản thu về 1,49 tỷ USD, tăng 72,5%; xuất khẩu thủy sản đạt 730 triệu USD, tăng 60,8%; xuất khẩu nông sản đạt 2,71 tỷ USD, tăng 93,8%; đầu vào sản xuất 177 triệu USD, tăng 49,2%...

Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các thị trường đều tăng trưởng dương, có thị trường tăng gấp 2-3 lần. Cụ thể, xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ đạt 1,18 tỷ USD, tăng 93,6%; châu Phi 104 triệu USD, tăng 185,4%; châu Á đạt 2,52 tỷ USD, tăng 86,3%; châu Âu 532 triệu USD, tăng 38,2% và châu Đại Dương 78 triệu USD, tăng 100,9%. 

W-phung-duc-tien-1.jpg
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh 2024 là năm tăng tốc của xuất khẩu nông sản. (Ảnh: Tâm An)

Hiện, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 23%, giá trị xuất khẩu tăng 106,9% so với tháng cùng kỳ năm ngoái; tiếp sau là Mỹ chiếm 20,8%, tăng 95,9%; Nhật Bản chiếm 7,4%, tăng 47,5%.

Đáng chú ý, chỉ trong một tháng, ngành nông nghiệp xuất siêu 1,43 tỷ USD, tăng gấp 4,6 lần so với tháng cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động xuất khẩu khởi sắc, nhiều mặt hàng nông sản rủ nhau tăng giá trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đơn cử, giá hạt tiêu đen tăng 5%; cà phê tăng 4-9%; gạo thường tăng trên 6%; xoài cát chu tăng 8%; thanh long tăng 3,4-4,5%; tôm nguyên liệu tăng 4%; cá tra nguyên liệu tăng 5-6,7%...

Một số mặt hàng giá tăng dựng đứng, lập đỉnh lịch sử giúp nông dân thu lãi lớn. Trong đó, giá cà phê sắp chạm mốc 80.000 đồng/kg - đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử; sầu riêng giá vọt lên 125.000-185.000 đồng/kg, nhà vườn có thể lãi 2-2,5 tỷ đồng/ha...

Trao đổi với báo chí sáng nay (1/2), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, thị trường phục hồi tốt, mặt hàng nào xuất khẩu cũng tăng đột biến. 

Ông dẫn chứng, xuất khẩu gạo, tôm, cá tra, cao su đều tăng trưởng 52,6-81% tùy mặt hàng; xuất khẩu hạt điều tăng tới 129%, rau quả tăng 112%, cà phê tăng 103%...

“Năm 2021-2023, ngành nông nghiệp cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Sang 2024 là năm tăng tốc”. Thứ trưởng Tiến nói và chia sẻ, nhìn vào kết quả xuất khẩu tháng đầu năm thấy vui và phấn khởi.

Riêng về thị trường Trung Quốc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh đây là thị trường có hơn 1,4 tỷ dân, sức tiêu thụ hàng hóa rất lớn. Nhưng muốn khơi thông để đưa nông sản sang thị trường tiềm năng này phải làm cửa khẩu thông minh, đẩy mạnh thương mại điện tử vì đây là xu hướng tất yếu.

Ngoài Trung Quốc, Bộ NN-PTNT cũng xác định Mỹ, Nhật Bản, EU là thị trường trọng điểm. 

Tới đây, Bộ sẽ thúc đẩy mở cửa các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng như: các nước Hồi giáo Halal, Trung Đông, châu Phi... Đồng thời, tận dụng các FTAs, đặc biệt là Hiệp định CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới.