Trao đổi về thị trường Trung Quốc tại họp báo Kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ NN-PTNT sáng 30/12, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Lê Bá Anh cho biết, năm 2022, dù Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, song xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường hơn 1,4 tỷ dân vẫn tăng gần gấp đôi so với năm 2021.

"Ngày 8/1 Trung Quốc mở cửa trở lại, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", ông Bá Anh nhận định. Trước đó, Trung Quốc đã công nhận 802 doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường này.

Theo ông, năm 2022, Trung Quốc kiểm soát chặt dịch bệnh nên xuất khẩu các mặt hàng thủy sản tươi sống như tôm hùm, cua, tôm sú, tôm thẻ qua các cửa khẩu bị ách tắc. Giờ họ mở cửa, nhà hàng quán ăn cũng sẽ hoạt động trở lại nên xuất khẩu những mặt hàng này của nước ta sẽ tăng mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhận định, cần nâng cao chất lượng hàng hóa đáp ứng quy chuẩn của các thị trường (Ảnh: Tâm An)

Với hàng xuất khẩu theo đường biển, trước kia đến cảng bị ách lại khoảng 2 tuần để kiểm tra, nếu phát hiện Covid-19 trên bao bì hàng hóa sẽ bị đình chỉ. Với chính sách mới, toàn bộ thủ tục phức tạp về kiểm dịch được bãi bỏ nên xuất khẩu bằng đường biển cũng sẽ thuận lợi, ông Bá cho hay.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, với hơn 1,4 tỷ dân, Trung Quốc là thị trường đầy tiềm năng, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. 

"Như quả sầu riêng, chỉ một tháng xuất khẩu tăng 4.100%, một ngày không biết bao nhiêu xe sầu sang Trung Quốc. Nếu làm tốt, các sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường này sẽ tăng mạnh", ông Tiến nói.

Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật, năm nay có nhiều nghị định thư được ký kết để xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Ngày 8/1, Trung Quốc dỡ bỏ chính sách Zero Covid, Cục Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo đơn vị tại cửa khẩu sắp xếp nhân sự, bố trí nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. 

Trước đó, ông Đặc Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, nhận định, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc sẽ "bùng nổ" trong năm 2023 khi quốc gia này dỡ bỏ chính sách kiểm soát dịch Covid-19. Kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này có thể thu về 4 tỷ USD năm 2023.

Về lệnh 248 và 249 của Trung Quốc, ông Lê Thanh Hòa - Phó Giám đốc văn phòng SPS Việt Nam - cho hay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ để chứng minh việc quản lý giám sát chế biến theo đúng quy định.

Phía Trung Quốc gia hạn đến 30/6/2023, nếu sau thời điểm này, doanh nghiệp nào không làm xong thì Hải quan Trung Quốc sẽ rà soát và loại bỏ khỏi danh sách, tức doanh nghiệp đó không thể xuất khẩu hàng vào Trung Quốc, ông Hòa lưu ý.