![]() |
| Giá thuê cột điện không phải là chuyện riêng của điện lực và viễn thông vì nó liên quan đến quyền lợi của hàng triệu thuê bao viễn thông. Ảnh minh họa |
Ngày 3/4, Sở TT&TT TP.HCM đã tổ chức gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xung quanh vấn đề tăng giá thuê cột điện. Sau khi EVN tăng giá thuê cột điện từ 4-8 lần, các doanh nghiệp viễn thông đã phản ứng gay gắt, kiến nghị lên Bộ TT&TT và các Sở TT&TT về vấn đề này.
Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM khẳng định hai bên (EVN và các doanh nghiệp viễn thông) phải thương thảo trên cơ sở dùng chung hạ tầng, “không thể mỗi ông xây dựng một hệ thống cột”.
TP.HCM đang hướng tới việc xây dựng thành phố không dây cáp. Tuy nhiên, theo ông Hà, vấn đề ngầm hóa cơ sở hạ tầng cần phải có thời gian. Do đó, trước mắt cần có những biện pháp thiết thực giải quyết ngay tình trạng vướng mắc giữa ngành điện và các doanh nghiệp viễn thông.
Ông Hà cho rằng các doanh nghiệp viễn thông ở mức độ nào đó cần chấp nhận theo thỏa thuận của ngành điện. Còn EVN cũng cần tính lại chi phí sao cho hợp lý trên cơ sở phải dùng chung hạ tầng, không thể áp đặt.
Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau, “cơ quan chức năng, cụ thể là Sở TT&TT TP.HCM sẽ vào cuộc giải quyết vấn đề này”, ông Hà nói. “EVN không thể tháo dỡ cáp thông tin xuống vì vấn đề này không chỉ liên quan đến các doanh nghiệp viễn thông, mà còn liên quan đến người dân”.
EVN hiện có gần một triệu cột điện có treo cáp thông tin trên cả nước. Năm ngoái, EVN thu về 84 tỷ đồng từ cho thuê cột điện. Riêng tại TP.HCM, EVN có 191.000 cột điện và đạt 34 tỷ đồng doanh thu cho thuê cột điện trong năm 2008. Tính trung bình, doanh thu cho thuê cột điện là gần 180.000 đồng/cột điện.
Gần đây, EVN đưa ra mức giá thuê cột điện mới, mức thấp nhất là 20.114 đồng /cột/tháng và cao nhất là 109.327 đồng /cột/tháng cho 1 sợi cáp thông tin. Theo tính toán của các doanh nghiệp viễn thông, mức giá thuê cột mới của EVN cao hơn giá cũ từ 4-8 lần.
Ngày 3/4, tại Hà Nội, kết thúc phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý vấn đề thời sự mà báo chí nêu, đó là Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Bộ Công thương để tìm hướng giải quyết dứt điểm về việc thu phí cột điện giữa các công ty viễn thông với ngành điện lực.
