yahoo.jpg
Yahoo News tích hợp trong Facebook

>>Ai sẽ "đổi đời" khi Facebook IPO?

Theo Thời báo New York, gã khổng lồ Web đe dọa có hành động pháp lý chống lại Facebook nếu mạng xã hội không đồng ý trả tiền sử dụng khoảng 10 tới 20 bằng sáng chế do Yahoo nắm giữ. Nguồn tin của thời báo cho biết các bằng sáng chế liên quan tới quảng cáo, cá nhân hóa trang web, mạng xã hội, dịch vụ chat. Trả lời trên tạp chí Time, đại diện Yahoo nêu quan điểm: “Chúng tôi nhấn mạnh hoặc Facebook đồng ý thỏa thuận cấp phép hoặc Yahoo buộc phải đơn phương đi tới hành động xa hơn để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.” Facebook không đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Theo đại diện của Facebook, Yahoo chỉ liên lạc với mạng xã hội cùng lúc với thời báo New York, vì thế Facebook không có cơ hội đánh giá yêu sách từ Yahoo.

Tin tức tới sau khi lưu lượng truy cập Yahoo ngày càng phụ thuộc vào Facebook. Tháng 9 năm ngoái, hai công ty tuyên bố tính năng mới, tích hợp Yahoo News (trang tin Yahoo) với Facebook để mọi người dễ dàng đọc các bài báo bạn bè mình đang đọc. Kể từ khi tích hợp với Facebook, lượng độc giả truy cập Yahoo News hàng ngày tăng gấp 3 lần, theo blog các nhà phát triển Facebook.

Khiếu nại bằng sáng chế của Yahoo xuất hiện vào thời điểm được xem là nhạy cảm với Facebook, khi hồi đầu tháng mạng xã hội phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) và dự định huy động 5 tỉ đô-la. Chỉ vài tháng trước khi Google IPO hồi năm 2004, Google cũng phải hòa giải tranh chấp vi phạm bản quyền với Yahoo bằng việc đồng ý phát hành 2,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho đối tác một thời của mình.

Gần đây, cuộc chiến bản quyền trở thành nguồn thu lợi nhuận phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực smartphone. Google vừa phải trả 12,5 tỉ đô-la để thâu tóm Motorola Mobility– thương vụ nhiều người đánh giá là vì danh mục bằng sáng chế đồ sộ hơn là bản thân hãng sản xuất điện thoại di động. Motorola cũng bị khóa trong nhiều vụ kiện bản quyền với Apple tại nhiều tòa án khắp thế giới. Mới đây nhất tại Đức, Motorola đã khiến Apple buộc phải tạm thời gỡ bỏ iPhone phiên bản cũ khỏi các cửa hàng trực tuyến.

Trong khi đó, thay vì kiện cáo, đuổi bắt Google, Microsoft có mục tiêu rõ ràng hơn là các nhà sản xuất thiết bị, cấp phép cho họ sử dụng bằng sáng chế của Microsoft mà Android và Chrome vi phạm. Microsoft kí kết nhiều thỏa thuận bảo vệ bằng sáng chế với nhiều hãng sản xuất thiết bị di động. Các công ty trả những khoản phí sử dụng bí mật cho gã khổng lồ phần mềm để được sử dụng hệ điều hành Android và Chrome của Google trong các sản phẩm của mình như smartphone, tablet và hàng điện tử khác.

Theo Cnet