![]() |
Yahoo đang nỗ lực trở thành nhà sáng tạo Internet. Ảnh: BusinessWeek |
ICTnews - Chưa biết lần nâng cấp này sẽ mang lại cho Yahoo bao nhiêu thị phần, song trước mắt nó đã mang lại tinh thần, nhuệ khí làm việc cho các kỹ sư Yahoo.
Yahoo Inc đã nâng cấp công cụ tìm kiếm trực tuyến của hãng, biến nó trở nên hữu ích hơn và hấp dẫn hơn, hoà vào làn sóng nâng cấp đang diễn ra trong toàn ngành tìm kiếm trực tuyến mà cho đến nay vẫn chưa ai địch nổi Google.
Theo Yahoo, trụ sở đặt tại Sunnyvale (Mỹ), đây là đợt nâng cấp lớn nhất từ 3 năm rưỡi qua. Hơn nữa, lần nâng cấp công cụ tìm kiếm này sẽ kích thích tinh thần, nhuệ khí của nhân viên Yahoo, bởi nó là một phần hành động của đồng sáng lập Jerry Yang trong việc biến lời thề cải tổ danh tiếng của công ty, trở thành nhà sáng tạo Internet. Ông Yang đã thế chỗ của cựu chủ tịch Tery Semel, điều hành Yahoo kể từ tháng 6 vừa qua.
“Lần nâng cấp này rất quan trọng đối với thị phần của Yahoo? Tôi không chắc. Nhưng nó có thể sẽ giúp Yahoo về mặt tư tưởng”, Scott Kessler, nhà phân tích của Standard & Poor, nói. “Một trong những lý do giúp Google thống lĩnh trong tâm trí mọi người là họ thường xuyên có những việc làm rất khác biệt và thú vị”.
Từ giữa khoảng tháng 6/2000 đến tháng 5/2004, Yahoo hầu như phụ thuộc vào Google để cho ra kết quả tìm kiếm - một quyết định đã biến một đối thủ nhỏ hơn thành một người khổng lồ và nay kiểm soát hơn 50% yêu cầu tìm kiếm trên Web.
Như một phần cải tổ, khi người dùng đánh yêu cầu tìm kiếm, Yahoo sẽ cung cấp một danh sách các khái niệm liên quan và sẽ cho ra nhiều đường liên kết (link) đến ảnh, video và âm nhạc trên trang kết quả chính. Công cụ tìm kiếm cũng sẽ đưa những thông tin trên dịch vụ lịch của Yahoo, Upcoming.org, để nhấn mạnh những sự kiện địa phương nếu chúng liên quan đến yêu cầu của người dùng.
Nhiều tính năng mới của Yahoo cũng tương tự như các tính năng nâng cấp mà Google và Ask.com giới thiệu trong mùa xuân vừa qua và Microsoft đã ứng dụng trong tuần qua. Sự “sinh sau đẻ muộn” này khiến người ta tưởng như Yahoo chỉ đơn giản đang chạy theo thế giới, thay vì có những bước tiến nhảy vọt lên trước trong ngành tìm kiếm, Jim Lanzone, người điều hành Ask.com cho InterActiveCorp, nói.
Song Yahoo tin rằng các tính năng mới của hãng toàn diện hơn các tính năng của đối thủ, như về âm nhạc, phim và ảnh. Yahoo hy vọng những thay đổi này sẽ “dụ” được người dùng Web đến với hãng.
Mặc dù công cụ tìm kiếm xếp thứ 2 về mặt sử dụng, song Yahoo đang mất dần chỗ đứng - một kết quả đau buồn khiến Yahoo và các nhà đầu tư vốn đang rất lo lắng về tình trạng giá cổ phiếu và lợi nhuận giảm sút của Yahoo, càng thêm thất vọng.
Vào tháng 8, Yahoo có 23% thị phần trên thị trường tìm kiếm Mỹ, trong khi Google có tới 56,5%, theo số liệu gần đây nhất của comScore Media Metrix. Hồi đầu năm 2005, thị phần Yahoo đứng ở mức 32%, thua sát nút Google với 35% thị phần.
Chỉ cần giành lại một phần nhỏ trong các con số thị phần tìm kiếm cũng sẽ giúp Yahoo nâng cao lợi nhuận bởi công ty đã giới thiệu một hệ thống hiển thị những quảng cáo liên quan đến các yêu cầu tìm kiếm, mà theo các nhà quản trị, sẽ kích thích nhiều click vào các đường liên kết quảng cáo hơn. Thành công của chiến thuật quảng cáo cho thấy Yahoo có thể kiếm ra tiền nếu mọi người sử dụng công cụ tìm kiếm của hãng thường xuyên hơn.
Vish Makhijani, phó giám đốc mảng tìm kiếm của Yahoo nói ông có thể cảm thấy tinh thần tích cực hiện lên trong đội ngũ kỹ sư tiến hành các bước nâng cấp công cụ tìm kiếm của hãng trong 9 tháng qua.
Mạnh Nguyên
Theo AP
