Bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất mùa giải, khi các CLB cạnh tranh cho danh hiệu vô địch, còn các tiền đạo chinh phục những cột mốc quan trọng.

Erling Haaland vẫn không tìm thấy đối thủ có thể đua tranh ngang bằng với anh về mặt hiệu suất.

Haaland dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng

Cuối tuần qua, mặc dù không tham dự trận đấu với Liverpool vì chấn thương, Haaland vẫn độc chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn ở châu Âu (chỉ tính giải VĐQG).

Chân sút người Na Uy hiện có 28 bàn sau 26 trận đấu với Man City, sau 2.120 phút thi đấu.

Harry Kane cũng nỗ lực bám đuổi Haaland trong cuộc đua giành Vua phá lưới bóng đá Anh cũng như Chiếc giày vàng châu Âu.

Trong trận đấu với Everton mới đây, Harry Kane nâng thành tích lên 22 bàn và giúp Tottenham tạm thời qua mặt MU vào top 4 Premier League.

Đứng giữa Haaland và Harry Kane là chân sút kỳ cựu Enner Valencia, người từng gây tiếng vang ở bóng đá Anh trong màu áo West Ham và Everton.

Valencia đạt hiệu quả ấn tượng với 26 bàn thắng sau 22 trận đấu ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ cho Fenerbahce.

Cứ trung bình 62 phút thì Valencia lại ghi 1 bàn thắng. Đây thực sự là hiệu suất ấn tượng với tiền đạo người Ecuador.

Tuy nhiên, hệ số giải Super Lig chỉ là 1,5 nên Valencia hầu như không thể cạnh tranh Chiếc giày vàng châu Âu với Haaland, người có 56 điểm.

Trong top 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu còn có những gương mặt Victor Osimhen (Napoli), Kylian Mbappe (PSG), cũng như sự vươn lên của Robert Lewandowski (Barcelona) hay Ivan Toney (Brentford).