Cách đây 10 năm, ngày 12/5/2008, trận động đất 7,8 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tâm chấn ở huyện Mân Xuyên, cách Thành Đô - thủ phủ Tứ Xuyên - khoảng 90km về phía tây bắc.

Hơn 69.000 người thiệt mạng, gần 300.000 người bị thương và 18.000 người mất tích. Hàng triệu người mất nhà cửa. Trong số các nạn nhân có rất nhiều trẻ em. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến hàng trăm tỷ đôla.

Một thập niên sau, Mân Xuyên nói riêng và Tứ Xuyên đã lấy lại sức sống năm nào. Đại đa số các khu vực đổ nát đã được tái thiết. Nhưng ở trung tâm của Mân Xuyên, một khu đổ nát vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Người ta gọi đây là "thị trấn ma".

VietNamNet TV

Thế giới 7 ngày: Ông Trump lại gây chấn động

Thế giới 7 ngày: Ông Trump lại gây chấn động

Thế giới tuần qua có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt trừng phạt kinh tế đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Thế giới 24h: Cơ hội vàng cho Bán đảo Triều Tiên

Thế giới 24h: Cơ hội vàng cho Bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyon cho rằng tình hình hiện nay đang tạo "cơ hội vàng" để đạt được phi hạt nhân hóa và mang lại nền hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày này năm xưa: Cơn ác mộng cháy rừng kinh hoàng nhất lịch sử TQ

Ngày này năm xưa: Cơn ác mộng cháy rừng kinh hoàng nhất lịch sử TQ

Cách đây đúng 31 năm, lực lượng cứu hỏa Trung Quốc rốt cuộc cũng chặn đứng thảm họa cháy rừng gây tổn thất nặng nề nhất về người và của trong lịch sử nước này.

Kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ như thế nào?

Kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ như thế nào?

Liệu thỏa thuận xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có được thực thi sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp nhau vào ngày 12/6 tại Singapore hay không.

Nga khai trương nhà thổ người máy đầu tiên

Nga khai trương nhà thổ người máy đầu tiên

Nhà thổ người máy đầu tiên của Nga vừa khai trương ở Moscow, với hy vọng sẽ thu hút đông khách hàng là những người tham dự World Cup 2018 diễn ra tại nước này vào tháng sau.