XEM CLIP

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho hay, toàn huyện Hương Khê có 1.900 ha trồng bưởi đặc sản Phúc Trạch đang trong giai đoạn thu hoạch.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, người dân mới thu hoạch được 30% diện tích.

“Hiện còn 1.200 ha bưởi, trị giá 300 tỷ đồng chưa thu hoạch được. Một số xã trồng bưởi Phúc Trạch đang bị nước lũ cô lập như Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Phú Phong, Hương Giang, Hương Thủy... Người dân rất lo lắng vì vườn trồng loại cây có múi này cũng bị ngập sâu, quả bưởi sẽ bị úng thối hết”, ông Vinh nói.

Nhiều nông dân hái bưởi cất vào nhà, chờ nước lũ rút để bán lỗ.

Ông Trần Quốc Hoàn (trú tại xã Hương Giang) cho biết: "Nước ngập vườn bưởi nên tôi buộc phải hái sớm. Dù hái vào chưa bán được nhưng vẫn phải hái bưởi cất vào nhà, còn hơn nhìn bưởi ngập lũ thối rụng ngoài vườn".

Mặc dù vườn bưởi 5 ha đã bị ngập sâu, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Anh (trú xã Phúc Trạch) vẫn không hái bưởi cất đi. Bởi bà vẫn hy vọng ngày mai nước rút.

"Hy vọng mai trời ngừng mưa, nước rút bớt thì vẫn còn hi vọng cứu bưởi. Bưởi còn trên cây thì may ra bán vẫn còn được giá, chứ hái xuống rồi sẽ mất giá. Hiện chưa thấy ai mua bưởi nhưng nếu bán chắc chắn giá sẽ rẻ hơn", bà Anh nói.

Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (Hương Khê), cho biết, toàn xã có 150 ha bưởi chưa thu hoạch.

"150 ha bưởi tương đương với 1.350 tấn bưởi đang bị ngập úng. Một số hộ nước vào đến đâu thì hái bưởi đến đó. Nhưng nhiều bà con không chịu vì sợ hái bưởi cất vào nhà sẽ bị mất giá. Họ cố chờ nước rút. Tuy nhiên, chính quyền đang vận động người dân hái bưởi do để ngoài mưa lũ dễ bị thối rụng", ông Khánh nói. 

{keywords}
Cây bưởi sai quả nghiêng ngả bên dòng lũ

 

{keywords}
Một vườn bưởi của người dân Phúc Trạch ngập trong nước lũ

 

{keywords}
Hiện trên thị trường loại bưởi ngon đúng vụ giá dao động từ 50.000-100.000 đồng/trái. Tuy nhiên, việc hái bưởi sớm sẽ mất giá

 

{keywords}
Nhiều người chưa hái bưởi, hi vọng nước rút sớm

 

{keywords}
Nhiều người dân nóng ruột với vườn bưởi ngập lũ đã cắt vào, chấp nhận bán giá thấp

 

{keywords}
Vợ chồng Phó Chủ tịch xã Hương Giang Trần Quốc Hoàn ra vườn bưởi hái về

 

{keywords}
Con thuyền đầy bưởi của một người dân Hương Trạch vừa hái

 

{keywords}
Bưởi sắp đống trong nhà 1 hộ dân ở xã Hương Thuỷ

Thiện Lương

Loại hoa thường cắt bỏ đi sấy khô thành đặc sản 1,5 triệu/kg

Loại hoa thường cắt bỏ đi sấy khô thành đặc sản 1,5 triệu/kg

Trồng nhiều ở vùng đồi núi, cho thu hoạch từ tháng 5-10 dương lịch, hoa đu đủ đực được coi là vị thuốc quý, nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ. Đu đủ đực sấy khô giá lên tới 800.000-1,5 triệu đồng/kg.