Nhiều người thường có xu hướng lựa chọn công việc an toàn, có đãi ngộ và chế độ hưu trí tốt để theo đuổi lâu dài. Thế nhưng, một số ngành nghề nổi tiếng nguy hiểm, môi trường làm việc khắc nghiệt vẫn thu hút được nhiều lao động. Theo chuyên gia, các nghề này thường không yêu cầu bằng cấp cao, đi kèm với đó là mức lương khá hấp dẫn.

{keywords}

Số trường hợp tử vong trên 100.000 người lao động vào năm 2020 tại Mỹ.

Dẫn đầu danh sách là nhóm ngư dân và thợ săn. Đây được cho là những người làm nghề nguy hiểm nhất tại Mỹ. Nhóm này ghi nhận 132,1 trường hợp tử vong trên 100.000 người lao động. Trong khi đó, con số trung bình của tất cả ngành nghề chỉ là 3,4 trường hợp.

Nghề tài xế xe tải và nhân viên giao hàng xếp cuối danh sách với tỉ lệ 25,8 người tử vong trên 100.000 lao động. Tuy nhiên, tỉ lệ này thấp là do số lượng người làm nghề này quá nhiều. Nếu chỉ xét riêng số ca tử vong trong năm 2020, không một nghề nào có nhiều người tử vong hơn nghề lái xe. Theo báo cáo, con số tử vong của tài xế lên đến 887 người.

Tính tổng tất cả các ngành nghề, trong năm 2020, Mỹ ghi nhận 4.764 trường hợp thiệt mạng khi lao động. Đồng nghĩa với việc, có 13 người chết mỗi ngày, hoặc cứ 111 phút lại có một công nhân tử vong do tai nạn lao động.

“Thống kê được công bố đầu năm 2022 rồi thực sự tồi tệ, tuy nhiên nó lại là mức thấp nhất kể từ năm 2013. Theo tôi, không phải điều kiện lao động hay các tiêu chuẩn an toàn đã được nâng cao. Tỉ lệ năm nay thấp là do tình trạng Covid-19 bùng phát, khiến người lao động phổ thông không thể làm việc một cách bình thường”.

“Thống kê cũng cho thấy, người gốc Tây Ban Nha, Mỹ Latinh và người da màu có tỉ lệ tai nạn lao động cao nhất. Tôi nghĩ các doanh nghiệp phải sớm có những thay đổi trong sản xuất và thiết lập nhiều kế hoạch phòng ngừa hơn”, ông Liz Shuler - Chủ tịch Liên đoàn lao động và Hiệp hội của các tổ chức công nghiệp Mỹ (AFL-CIO) nói.

Ngoài những ngành nghề trên, danh sách còn có sự góp mặt của các ngành nghề nguy hiểm khác như:

Nghề khai thác gỗ với 42 người tử vong, chiếm tỉ lệ 91,7/100.000 lao động.

Nghề lợp mái nhà với 88 ca tử vong, chiếm tỉ lệ 47/100.000 lao động.

Nghề phi công với 50 ca tử vong, chiếm tỉ lệ 34,3/100.000 lao động.

Nghề vệ sinh môi trường với 30 ca tử vong, chiếm tỉ lệ 33,1/100.000 lao động.

Nghề công nhân sắt thép với 16 ca tử vong, chiếm 32,5/100.000 lao động.

Thời Vũ (Nguồn: US Bureau of Labor Statistics)

8 công việc tốt nhất tại Mỹ vào năm 2022

8 công việc tốt nhất tại Mỹ vào năm 2022

Một công việc tốt không chỉ đánh giá dựa vào mức lương cao, mà còn dựa trên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời có mức độ căng thẳng thấp. Dưới đây là những công việc được đánh giá tốt nhất tại Mỹ vào năm 2022.