XEM CLIP:

Nhiều tháng qua, ở Hải Dương xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy không gương, không biển số dàn hàng ngang mang theo hung khí gây mất trật tự, tạo tâm lý bất an trong nhân dân.

20h hàng ngày, Tổ 151 Công an TP Hải Dương đều đặn ra quân làm nhiệm vụ

Sau đại dịch, các loại tội phạm hình sự gia tăng. Nắm được diễn biến đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã họp bàn và đi đến thống nhất thành lập 32 tổ công tác đặc biệt, lấy tên gọi Tổ công tác 151.

32 mũi xung kích, đêm đêm tuần tra khắp ngả đường

Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát công khai, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và được sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ ngay các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật từ xã đến tỉnh.

5 lực lượng cùng phối hợp, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

Tổ 151 tập trung triệt phá vào các hành vi: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, ma túy, tổ chức đua xe trái phép…

Tên gọi Tổ công tác 151 với ý nghĩa 1 tổ công tác gồm 5 lực lượng chính (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

 Mỗi tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sỹ với mục tiêu duy nhất là đảm bảo ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hàng ngày Tổ 151 bắt đầu làm nhiệm vụ từ 20h hôm trước cho đến 1h sáng hôm sau.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự ra đời của các Tổ công tác 151 mang sứ mệnh là “cú đấm thép” đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Theo Công an tỉnh Hải Dương, từ ngày 16/7 đến nay, Tổ công tác 151 trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện gần 20 vụ án, bắt hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm về ANTT.

Tinh nhuệ, nâng cao tinh thần đấu tranh với tội phạm

Bên cạnh đó, lực lượng này đã kiểm tra và nhắc nhở hơn 700 trường hợp có biểu hiện vi phạm khác, không xử phạt.

Các phố có điểm vui chơi, có công nhân tập trung được tổ công tác quần thảo liên tục
Sau nửa tháng ra quân, đường phố Hải Dương về đêm yên bình 
Tại các KCN của huyện Cẩm Giàng, Tổ 151 đặt nhiệm vụ bảo vệ trọng tâm
Nhận tin báo từ nhân dân, lực lượng khẩn cấp lên đường
Xuyên đêm để bảo vệ giấc ngủ cho nhân dân
Ngăn chặn hỗn chiến trên cầu, địa phận giáp ranh với Thái Bình. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương cung cấp
Tổ 151 huyện Cẩm Giàng phát hiện xử lý kẻ say rượu, phóng ngược chiều trên quốc lộ 5.
Tổ 151 Phòng CSGT Công an tỉnh tuần tra trên các Quốc lộ lớn vào lúc 0h ngày 28/7
Kết thúc tuần tra sau 1h sáng hàng ngày