Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong đêm 7/12, hơn 2.000 cảnh sát được huy động, có mặt trên tuyến quốc lộ 1 từ điểm đầu đến điểm cuối của tỉnh Hà Tĩnh và tuyến đường trọng yếu qua nhiều huyện, thị, thành phố để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông, truy tìm hai phạm nhân vượt ngục là Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng.

"Khi thấy cảnh sát dừng xe, một số tài xế khá bất ngờ. Sau khi được giải thích về việc lực lượng chức năng đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, họ rất hợp tác", một trinh sát nói.

kiem tra xe khach 8052 1701963868.jpg
Cảnh sát kiểm tra xe khách dọc tuyến QL 1 qua địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: CACC

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động gồm các đơn vị nghiệp vụ, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã trên địa bàn phối hợp với Cục C10 và Trại giam Xuân Hà.

406998344 1040884993782586 2544970769676978618 n.jpg
Công an lắp đèn pha quanh khu vực bờ đê huyện Cẩm Xuyên để nắm bắt tình hình hai kẻ vượt ngục. Ảnh: CACC

Tại nhà nghỉ, nhà trọ trong tỉnh, cảnh sát khu vực được lệnh kiểm tra tình hình khách cư trú.

truy na hai nghi pham 4837 1701963868.jpg
Dán hình ảnh truy nã hai đối tượng để người dân nhận biết

Chiều 7/12, sau khi thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) ký quyết định truy nã toàn quốc với Thành và Hoàng về tội Trốn khỏi nơi giam giữ, các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, ki-ốt, cột điện, tường rào...

385534655 827369745856441 1287508569342854002 n.jpg
Hình ảnh hai phạm nhân được dán ở cột điện. Ảnh: CACC

Tại bờ đê khu vực rừng ngập mặn xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên - nơi nghi vấn 2 phạm nhân lẩn trốn, cơ quan chức năng dựng rạp, lắp đặt hệ thống đèn pha siêu sáng để ứng trực, phục vụ truy tìm. Cảnh sát cơ động cũng đưa nhiều chó nghiệp vụ tới hiện trường.

Hàng trăm cảnh sát đã tiếp cận truy lùng song do rừng rậm, nhiều cây nên chưa có kết quả. Lực lượng chức năng đã dựng rạp tại bờ đê thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, xuyên đêm túc trực, theo dõi biến động.

385545096 664665422488905 2202617911482483971 n.jpg

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, hai phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) trong lúc lao động tại xưởng thuộc phân trại số 2 (xung quanh có rào vây) của trại giam Xuân Hà đã bỏ trốn. 2 phạm nhân mặc áo màu đen, đi ủng.

Theo hồ sơ, Thành đang chấp hành 2 bản án tù của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 19 năm.

Hoàng bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.