Ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân cứu thành công 9 ngư dân trên hai thuyền cá gặp nạn trên biển.

Trước đó, ngày 25/8, có hai thuyền của 9 ngư dân ở huyện Lộc Hà gặp nạn trên biển. Cụ thể, thuyền cá mang số hiệu HT90192-TS của ông Trần Văn Sơn (trú thị trấn Lộc Hà) cùng 3 ngư dân trên thuyền đánh bắt cá cách bờ khoảng 23 hải lý thì bất ngờ gió to, sóng lớn khiến thuyền bị đắm.

Thời điểm này có thuyền của ông Nguyễn Văn Thương đánh bắt gần đó phát hiện nên đưa 4 ngư dân gặp nạn lên thuyền rồi đưa vào bờ.

Nhóm ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn (ảnh N.S)

Ngoài ra, sáng 26/8, thuyền cá mang số hiệu HT 20231-TS của ông Nguyễn Đức Hương (trú ở TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà) ra khơi câu cá thì bị chết máy, không di chuyển được. Trên thuyền lúc này có 5 ngư dân. Sau khi gặp nạn, nước bắt đầu tràn vào thuyền rồi mất liên lạc.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cử tàu cứu hộ của Hải đội 2 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ xuất phát từ cảng cá Xuân Hải lên đường ứng cứu thuyền cá hỏng máy. Trong đêm 26/8, lực lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thuyền cá gặp sự cố. Đến khoảng 9h30 sáng 27/8, lực lượng chức năng đã đưa được thuyền cá cùng 5 ngư dân nói trên vào  bờ an toàn.

Ông Văn Thành Đô, Chủ tịch Thị trấn Lộc Hà cho biết, hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định.