Sáng ngày 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thông tin nhanh về tình hình hoạt động cấp cứu, phẫu thuật trong đợt nghỉ lễ vừa qua tại cơ sở này.

Theo đó, từ ngày 29/4 đến ngày 3/5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.260 trường hợp cấp cứu, lần lượt mỗi ngày là 242 ca, 239 ca, 261 ca, 277 ca và 241 ca. Trong số này, cấp cứu nội khoa là 734 bệnh nhân, ngoại khoa 526 bệnh nhân. Khoa Cấp cứu chuyển mổ cho 121 trường hợp, chủ yếu là thần kinh, tổng quát và chỉnh hình. 

Trong 5 ngày nghỉ lễ, bệnh viện tiếp nhận 274 ca tai nạn giao thông, trong đó có 116 trường hợp chấn thương sọ não. Ngoài ra, cơ sở này ghi nhận 50 ca tai nạn sinh hoạt, 27 ca đánh nhau, 22 ca do rắn rết côn trùng cắn…

Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 191 ca phẫu thuật trong thời gian trên, nhiều nhất là phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh và ngoại tiêu hóa. Các bác sĩ đã sử dụng 481 đơn vị máu trong 5 ngày nghỉ lễ, hiện còn 4.796 đơn vị máu dự trữ. 

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ảnh: GL.

Trước đó, ngày 3/5, một đôi vợ chồng ở TP.HCM được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu với nhiều vết thương phức tạp sau khi bị tài xế xe container gây tai nạn trên cao tốc. Bác sĩ phải kích hoạt quy trình báo động đỏ và phẫu thuật khẩn cấp cho 2 nạn nhân. 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ ngày 29/4 đến sáng ngày 3/5, cả nước có hơn 5.700 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, theo dõi. Cả nước có 82 ca tai nạn giao thông tử vong, gồm 28 ca tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, 34 ca tử vong trên đường đến viện và 20 ca nặng tiên lượng tử vong xin về.