XEM CLIP:

Để kiểm soát việc cách ly xã hội, Công an TP Hà Nội phối hợp Sở GTVT triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông. 

Các lực lượng chức năng ở chốt chặn kiểm tra y tế xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng tại các chốt đảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.

Sáng nay, ô tô, xe máy qua ngã ba Hoà Lạc - Hoà Bình (thuộc huyện Chương Mỹ) hướng đi Hà Nội đều được lực lượng chức năng ở chốt số 13 kiểm tra, đo thân nhiệt và ghi lại thông tin cá nhân.

{keywords}

Tất cả phương tiện đều được yêu cầu dừng lại

 

{keywords}
Lực lượng y tế sẽ làm nhiệm vụ đo thân nhiệt , ghi lại thông tin cá nhân
{keywords}
{keywords}

Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
{keywords}
 


Tại chốt kiểm soát phía nam cầu Chương Dương, lực lượng chức năng dừng, kiểm tra các xe từ trung tâm ra ngoài TP.

{keywords}
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, ghi lại thông tin cá nhân, số điện thoại liên lạc, hành trình di chuyển
{keywords}
{keywords}
Chốt kiểm tra phía nam cầu Chương Dương

 

{keywords}
Bình bọt phòng cháy chữa cháy được trang bị
{keywords}
Máy đo thân nhiệt, áo bảo hộ, găng tay y yế, cồn sát khuẩn... được cung cấp đến từng điểm chốt

Từ chiều và đêm qua, lực lượng chức năng đã dựng lều, chốt chặn ở các cửa ngõ Thủ đô. 

{keywords}
{keywords}
Xuyên đêm dựng chốt

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ở mỗi chốt kiểm tra có 12 người của các lực lượng CSGT, CSCĐ, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát 113, công an phường, thanh tra giao thông và nhân viên y tế
Nữ nhân viên công ty xăng dầu ở Long Biên nhiễm Covid-19 đã tới 5 địa điểm

Nữ nhân viên công ty xăng dầu ở Long Biên nhiễm Covid-19 đã tới 5 địa điểm

Nữ nhân viên 55 tuổi làm tại bếp ăn của công ty Xăng dầu - bệnh nhân số 209 nhiễm Covid-19, đã đi tới 5 địa điểm, điều tra dịch tễ xác định được hơn 30 người liên quan.

Nguyễn Thị Thu Hằng
Ảnh: Nguyễn Văn Hùng