7h8 ngày 29/7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đo được trận động đất có độ lớn 2.6 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.805 độ vĩ Bắc, 108.279 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Đây là trận động đất thứ 11 trong sáng nay xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

29_07_2024_11_V.png
Vị trí động đất xảy ra ở huyện huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Cũng theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trong ngày 28/7, tại địa bàn huyện Kon Plông đã xảy ra 21 trận động đất. Trong đó, trận mạnh nhất xảy ra lúc 11h35, tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông, ở độ sâu tiêu chấn khoảng 8,1km với độ lớn 5.0 độ richter. Rủi ro thiên tai của trận động đất này là cấp độ 2.

Đây là trận lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực. Trận động đất này đã làm một số trụ sở cơ quan đơn vị và nhà của người dân bị bong tróc gạch ốp lát. Người dân các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung cảm nhận được dư chấn, rung lắc.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, đây là những trận động đất kích thích, gây ra bởi hồ chứa thủy điện. 

Trong vòng khoảng hơn 100 năm (từ năm 1903 đến năm 2020), khu vực huyện Kon Plông chỉ ghi nhận khoảng 33 trận động đất có độ lớn từ 2,5 trở lên. Đến giai đoạn từ năm 2021 tới tháng 8/2022 đã xảy ra một loạt trận động đất với gần 200 trận mới. 

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Về động đất kích thích, được hiểu do tác động của con người vào thiên nhiên mà không phải động đất thiên nhiên do đới đứt gãy tự nhiên. Động đất kích thích có quy luật, thường xảy ra ở khu vực có hồ chứa hoạt động, nhất là hồ thủy điện hoặc hồ chứa tích nước lớn.

Hồ chứa tích nước, lượng nước gây ra sức ép lớn xuống đáy hồ, kết hợp với những đứt gãy địa phương, gia tăng ứng suất của cột nước lớn sẽ gây ra động đất kích thích. Các trận động đất kích thích thường là một chu kỳ, xảy ra sau thời gian tích nước và thời kỳ mùa mưa.