Loại thứ nhất: Vải thiều "gia lục"

Vải thiều là một loại trái cây rất phổ biến nhưng loại vải thiều “gia lục” (vỏ ngoài có 2 màu đỏ và xanh lá cây, theo tỷ lệ 6:4 và một đường màu xanh lá cây), một đặc sản đến từ miền nam Trung Quốc này là loại trái cây đắt nhất thế giới.

{keywords}
Vải thiều "gia lục".

Chúng không được bán theo cân mà bán theo quả. Vải thiều "gia lục" còn từng được đem bán đấu giá với mức giá 550.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng), tương đương với một chiếc Mercedes.

Loại thứ 2: Dưa gang Yūbari, Hokkaidō, Nhật Bản

Cũng là trái cây đến từ Hokkaido, Nhật Bản, nhưng chúng đắt hơn dưa hấu. Loại dưa này trông giống như dưa vàng Hami nhưng ngọt hơn rất nhiều.

{keywords}
Dưa gang Yubari.

Chúng từng được bán đấu giá với mức giá 23.000 USD (khoảng 532 triệu đồng) một quả.

Loại thứ 3: Dưa hấu vỏ đen

Dưa hấu vỏ đen được mệnh danh là vua của dưa hấu. Chúng được trồng ở Hokkaido, Nhật Bản. Loại dưa này được nhận xét là ngọt dịu nhưng vô cùng sảng khoái.

{keywords}
Dưa hấu vỏ đen.

Một quả dưa hấu vỏ đen có giá 6.500 USD (khoảng 150 triệu đồng).

Loại thứ 4: Dứa Heligan

Loại dứa này có xuất xứ từ nhà vườn Lost Gardens of Heligan, Anh. Dứa Heligan phải mất tới hai năm trồng và canh tác cẩn thận trong nhà vườn của Vương quốc Anh, sử dụng phân ngựa và phân bón tự nhiên khác mới có thể phát triển được ở một quốc gia khá lạnh như nước Anh.

{keywords}
Dứa Heligan.

Một quả dứa được bán với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng).

(Theo Sohu/ Dân Việt)