Những chiếc du thuyền bị bỏ hoang lâu ngày chuẩn bị được phá dỡ. Đây vốn là những nhà hàng nổi đưa thực khách dạo chơi ngắm cảnh vòng quanh hồ Tây nhiều năm trước.
Tất cả chúng đều trong tình trạng xuống cấp, gỉ sét, không còn giá trị sử dụng.
Do bị bỏ hoang lâu ngày, du thuyền bị ai đó vẽ nhiều hình thù nguệch ngoạc.
Chiếc "Nàng tiên cá" bị gỉ sét, cây dại mọc um tùm. 

Hầu hết ô cửa sổ xung quanh tàu đều đã bị vỡ và được vá tạm bằng những thanh gỗ. 

Hiện tại chỉ còn một du thuyền có nhân viên trông coi. Theo người này, sau gần 6 năm bị dừng hoạt động nhiều bộ phận bị thủng nên họ phải chắp vá tạm bợ.
Việc tháo dỡ con thuyền lớn như thế này chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu động khiến từ nhiều năm chủ nhân không chịu thực hiện. Hiện tại chúng được neo buộc bằng những sợi dây thừng.

Sáng 15/10, trước khi di dời và tháo dỡ, nơi đây xuất hiện những người làm công việc phát quang cỏ dại khu vực ven hồ. 

Để phá dỡ các du thuyền này, quận Tây Hồ đã lên kế hoạch chia thành 3 đợt trong tháng 10,11 và 12. Đồ đạc sau khi tháo ra sẽ được trả lại cho doanh nghiệp.

Trước đó, năm 2016, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu dừng hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh liên quan khu vực hồ Tây do không đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông.