Một cô gái trẻ đã lừa du khách mua tăm dưới hình thức từ thiện với giá "cắt cổ" - 500.000 đồng/gói tại khu vực Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa xử phạt hành chính một cô gái trẻ về hành vi gây mất an ninh trật tự với số tiền 200.000 đồng. Cụ thể, người này đã lừa du khách mua tăm dưới hình thức từ thiện với giá "cắt cổ" - 500.000 đồng/gói tại khu vực Hồ Gươm, theo tin tức trên báo Dân trí.

{keywords}

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh báo Dân trí.

Thông tin từ Công an phường Tràng Tiền cho biết, cô gái trẻ nói trên là Lê Thị Lan A. (SN 1996, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Chiều 18/2, tại khu phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lê Thị Lan A. đã thực hiện hành vi mời du khách mua tăm từ thiện.

Sau khi ký vào 1 cuốn sổ, nạn nhân lập tức bị ép giá 1 gói tăm lên tới 500.000 đồng. Phát hiện ra sự việc, cụ bà nhặt rác gần đó đã tri hô người dân bắt giữ cô gái và thông báo cho lực lượng Công an phường đến giải quyết, báo An ninh thủ đô đưa tin.

Được biết, giao dịch giữa 2 bên chưa được thực hiện. Sau khi mời về trụ sở, cơ quan Công an đã xử phạt cô gái này 200 nghìn đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự.

Được biết, những hành vi lừa khách du lịch như thế này diễn ra thường xuyên, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Nhiều nhóm đối tượng liên tục viện cớ bán sản phẩm vì mục đích từ thiện rồi đẩy giá bán lên cao.

(Theo Doanh nghiệp Việt Nam)