Ngày 24/7, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 trẻ em thiệt mạng.

Cụ thể, gần 17h ngày 23/7, căn nhà tại tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A có diện tích 44m2 gồm 1 trệt và 1 gác lửng do ông N.V.P. (37 tuổi) làm chủ, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. 

Hiện trường vụ hỏa hoạn chiều tối 23/7

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ.

Ít phút sau, đám cháy được khống chế.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn
Gia đình tổ chức tang lễ cho hai em nhỏ xấu số

Theo ngành chức năng, thời điểm xảy ra cháy, căn nhà bị khóa từ bên ngoài do chủ nhà khóa để đi công việc, trong nhà có 6 trẻ em. Người dân địa phương phá cửa đưa được 4 em thoát ra ngoài. Hai em 10 tuổi và 1 tuổi bị kẹt bên trong ngất xỉu, được cảnh sát đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện tại, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân xảy ra cháy cũng đang được điều tra làm rõ.