Điểm trung bình chung các chứng chỉ Cambridge của HS trường Nguyễn Siêu cao hơn thế giới

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) cho biết mùa thi chứng chỉ Cambridge năm nay, học sinh của trường tiếp tục đạt được các kết quả tốt đẹp.

Chị em sinh đôi học trường quốc tế tại TP.HCM tự tử

- Chị em sinh đôi có quốc tịch Malaysia học tại Trường Quốc tế Australia (AIS) ở TP.HCM đã tự tử tại nhà riêng.

Lần đầu tiên Việt Nam có ĐH kỹ thuật công nghệ lọt top 400 thế giới

- Ngày 16/10, Bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới 2020 theo lĩnh vực công bố Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp ở vị trí 301–400 đối với lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ và ở vị trí 601+ ở lĩnh vực Khoa học máy tính.

Nữ trưởng phòng dùng tên giả để tiến thân chưa được cấp bằng thạc sĩ

Học viện Tài chính cho biết nữ trưởng phòng dùng tên chị gái để tiên thân mới hoàn thành khóa học, đã bảo vệ luận văn nhưng chưa được cấp bằng thạc sĩ.

Sau 10 năm, hơn 9,2 triệu lao động nông thôn được học nghề các trình độ

- Theo thống kê của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ,TB&XH), sau 10 năm (2010-2019) thực hiện, đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được những kết quả tích cực.

Mức thăng hạng chất lượng đào tạo nghề Việt Nam tốt nhất Đông Nam Á năm 2019

- Đó là thông tin được công bố mới đây trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI 4.0) của Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Giai đoạn 2016-2019, đã đào tạo được 1.150.000/1.400.000 lao động nông thôn

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cơ bản đảm bảo mục tiêu về số lượng lao động được đào tạo nghề quy định trong Đề án 1956 và Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

VN đặt mục tiêu đến 2020 có 40 trường CĐ chất lượng cao

- Thủ tướng vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

Huyện Vạn Ninh: 10 năm đào tạo nghề cho hơn 5.400 lao động nông thôn

Tính từ 2010 đến nay, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã đào tạo nghề cho hơn 5.400 LĐNT, bình quân mỗi năm đào tạo 540 người.

 

Thái Bình: Dạy nghề gắn với tạo việc làm để giảm nghèo bền vững

Dạy nghề gắn với tạo việc làm là một trong những giải pháp chủ yếu trong kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo đến năm 2020 của tỉnh Thái Bình.

 

Thêm nhiều cơ hội với văn bằng 2 chính quy ngành CNTT

Một văn bằng 2 chính quy ngành CNTT sẽ mở thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến trong bối cảnh “khát” nhân lực nhóm ngành CNTT.

Duy trì bền vững kết quả phổ cập các cấp học

Đây là một trong những kết quả sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2010-2020).

"Thụ động không tuyển được người, doanh nghiệp quay ra giận dỗi trường”

- Những chia sẻ đã được đưa ra để tìm sự kết nối tại tọa đàm “Gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp” trong chuỗi sự kiện Bách khoa – Ngày trở về 2019.

Trường ĐH có hơn 100 công bố quốc tế trong 9 tháng

 - Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2019, Trường ĐH Phenikaa đã có hơn 100 công bố quốc tế nằm trong danh mục tạp chí quốc tế uy tín ISI và Scopus.

ĐH Đà Nẵng lên tiếng về bằng cấp nữ trưởng phòng đánh tráo thân phận

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng khẳng định không cấp bằng thạc sĩ cho bà Trần Thị Ngọc Ái Sa- Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk như thông tin phản ánh. 

Đáng chú ý

Phát triển Giáo dục thường xuyên thành hệ thống mở

Trong bối cảnh và giai đoạn phát triển mới, giáo dục thường xuyên đang cần sự vận động, chuyển mình để đáp ứng nhu cầu phát triển về mọi mặt.

Khai giảng trường cao đẳng có tới hơn 3.000 du học sinh ở các nước

- Sáng nay 10/10, Trường CĐ Công nghệ Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020.

"Tự học suốt đời quan trọng hơn văn bằng khá giỏi"

-Tuyển dụng dựa trên năng lực và thế mạnh của ứng viên, việc phân loại bằng cấp không phải là tiêu chí hay điều kiện.

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

-Thách thức lớn nhất là các trường đại học đào tạo cả chính quy lẫn tại chức phải nhanh chóng đồng nhất chất lượng hai hệ đào tạo này.

Văn bằng đại học các nước được ghi như thế nào?

- Ở nhiều nước trên thế giới, văn bằng do các trường quyết định. Hình thức đào tạo gần như không được thể hiện nhưng có ghi xếp loại. 

Không ghi xếp loại trên bằng đại học là phù hợp với thông lệ quốc tế

Trao đổi với VietNamNet, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết  việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới.

Thêm 6 trường ĐH phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

- Bộ GD-ĐT tiếp tục yêu cầu 6 trường đại học phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Có nên bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

-Việc không ghi phân loại trên văn bằng được thực hiện theo Luật Giáo dục Đại học nhưng nhiều người vẫn lo ngại về sự "cào bằng".

Được làm khách quý, hoa hậu Tiểu Vy đến muộn trong lễ khai giảng

- Đạt danh hiệu hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa vào năm nhất Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM, Tiểu Vy được trang trọng giới thiệu trong lễ khai giảng 2019 như một khách quý nhưng không có mặt.

Cụ ông 75 tuổi đã chinh phục giảng đường cao học

 Sinh năm 1944, đến nay đã 75 tuổi, ông Lê Văn Xê (quê quán tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vẫn một lòng quyết tâm theo đuổi tri thức. Hiện tại, ông đang theo học lớp cao học chuyên ngành Khoa học cây trồng, khóa 2018 – 2020.